1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tân Hiệp Phát nói gì về “con ruồi giá 500 triệu”?

(Dân trí) - Công ty Tân Hiệp Phát vừa có thông cáo báo chí, trong đó nói rằng việc “chai nước Number 1 có ruồi” là bịa đặt, và cho rằng hành vi của ông Võ Văn Minh là “tống tiền”.

Ông Võ Văn Minh bị bắt ngày 27/1 khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát
Ông Võ Văn Minh bị bắt ngày 27/1 khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  

* Việt Nam - Điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của các nền kinh tế mới nổi

* Ngắm đại bàng vàng Mông Cổ giá 10.000 USD

* Sát Tết, NHNN bơm ròng hơn 13.000 tỷ đồng cho hệ thống

* Khối ngoại "cần mẫn" rót tiền mua cổ phiếu ngân hàng

* Châu Âu thiệt hại gần 24 tỷ USD vì cấm vận Nga

* Công nghiệp ôtô Việt: “Cơ hội vẫn luôn còn“

Thông tin từ Tân Hiệp Phát, có gửi kèm biên bản làm việc với ông Võ Văn Minh (người vừa bị bắt để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”), cho biết: Tân Hiệp Phát nhận được cuộc gọi báo về “chai nước Number 1 có ruồi” vào đường dây nóng vào ngày 5/12/2014.

Ngày 6/12, đại diện Phòng chăm sóc khách hàng của THP đã xuống Tiền Giang gặp ông Minh tìm hiểu sự việc, đề xuất tặng ông Minh 2 thùng sản phẩm cùng một thùng đựng nước đá chuyên dụng và xin được mang chai nước có nghi vấn đi kiểm tra, thẩm định.

“Nhưng ông Minh không đồng ý mà yêu cầu công ty phải chi 1 tỷ đồng để đổi lấy chai nước, đồng thời đe doạ sẽ loan tin này lên mạng Internet và đến báo chí để làm mất uy tín của THP nếu không được đáp ứng”, thông cáo nói.

Cũng theo Tân Hiệp Phát, sau nhiều lần gặp gỡ và gọi điện đề nghị công ty chi tiền, ông Minh quyết định hạ yêu cầu xuống 600 triệu đồng, rồi 500 triệu đồng, nếu không sẽ in tờ rơi, đưa thông tin lên mạng internet…

“Trong suốt quá trình tiếp xúc khách hàng, THP không hề thỏa thuận mà chỉ có ông Minh đơn phương đưa ra yêu cầu và buộc chúng tôi phải thực hiện việc đưa tiền. Nhận thấy ông Minh cương quyết bất hợp tác để xác minh nguyên nhân có con ruồi trong chai nước, đồng thời rõ ràng đối tượng đang cố tình tìm mọi cách để tống tiền doanh nghiệp, THP đã báo cáo sự việc với Phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Tiền Giang”, Tân Hiệp Phát nói.

Điều này dẫn đến việc ông Minh bị bắt ngày 27/1 khi đang nhận tiền từ Tân Hiệp Phát. Ông Minh bị khởi tố trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan đến “chai nước có ruồi” này, ngày 7/2 vừa qua, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã gửi kết quả giám định tới Công an tỉnh Tiền Giang, trong đó cho biết: “Theo kết quả giám định nắp chai bị biến dạng, bên trong có các vết xước, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra”.

Liên quan đến vụ việc này, hiện ông Võ Văn Minh đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Một bộ phận dân cư mạng và nhiều người khác đã phê phán cách xử lý của Tân Hiệp Phát, cho rằng công ty này “gài bẫy” khách hàng, thậm chí lập trang “tẩy chay Tân Hiệp Phát” trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người quan tâm.

Hồng Kỹ

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”