1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tầm vóc thanh niên Việt thua kém 13 cm so với chuẩn quốc tế

(Dân trí) - So với chuẩn quốc tế, tầm vóc nam thanh niên 18 tuổi Việt Nam thua kém 13,1 cm, tầm vóc nữ thanh niên thua kém 10,7 cm (chuẩn quốc tế 176,8 cm và 163,7 cm).

Tối 9/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc chương trình Sữa học đường - vì tầm vóc Việt năm học 2015 - 2016.

Theo ban tổ chức, đây là giai đoạn thí điểm để thực hiện Chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt mang tính quốc gia trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thủ tướng và sự vào cuộc của các Bộ ngành, địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp vì mục đích cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em, nâng chiều cao người Việt và cải thiện giống nòi.

Lãnh đạo Bộ Y tế khai mạc Chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt
Lãnh đạo Bộ Y tế khai mạc Chương trình Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Trẻ em lứa tuổi học đường ở Việt Nam, nhất là trẻ ở độ tuổi từ 2 - 12 tuổi có tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi còn khá lớn, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi. Những ai đã từng đi tới các xã vùng 3 đặc biệt khó khăn đều lo ngại khi thấy những đứa trẻ lớp 4, lớp 5 nhưng vẫn nhỏ bé như h/ọc sinh lớp 1, lớp 2 ở thành phố”.

So với mặt bằng chung về tầm vóc, chiều cao nam nữ thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rất nhiều. Với chiều cao trung bình 163,7 cm (nam) và 153 cm (nữ), tầm vóc người Việt Nam còn thua kém rất nhiều so với một số quốc gia châu Á và càng xa hơn so với các quốc gia châu Âu. So với chuẩn quốc tế, tầm vóc nam thanh niên 18 tuổi Việt Nam thua kém 13,1 cm, tầm vóc nữ thanh niên thua kém 10,7 cm (chuẩn quốc tế 176,8 cm và 163,7 cm).

So với Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, tầm vóc thân thể của thanh niên Việt đều thua kém rõ rệt. Ngoài ra, do thiếu vận động nên thể lực, đặc biệt là sức bền của thanh niên Việt Nam vào loại kém và rất kém so với Nhật Bản hoặc so với chuẩn quốc tế.

Để giải quyết vấn đề dinh dưỡng và cải thiện tầm vóc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTG ngày 28/4/2011 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011  - 2030 với 4 chương trình, trong đó có chương trình sữa học đường cho học sinh mẫu giáo và tiểu học.

Theo đánh giá của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), chương trình sữa học đường đã được triển khai trên 60 quốc gia trên thế giới và nhiều quốc gia đã đạt được các thành tích tốt. FAO đã phát động ngày Sữa học đường Thế giới vào ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 9 hằng năm để vận động cho các quốc gia tham gia.

Theo các chuyên gia Viện dinh dưỡng và Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sau khi rời sữa mẹ từ 2 - 12 tuổi là thời kỳ vàng quyết định đến chiều cao tương lai của trẻ, nếu đảm bảo sữa tươi cho trẻ mỗi ngày sẽ đáp ứng 35% nhu cầu dinh dưỡng và bổ sung canxi cần thiết để nâng chiều cao trẻ em. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng, trong hơn 15 năm qua, chiều cao trung bình của Việt Nam chỉ tăng khoảng 2cm, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng chiều cao trung bình của thế giới. Vấn đề cải thiện chiều cao của Việt Nam đi sau các quốc gia, đặc biệt là tại các địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa, tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng vẫn còn khá phổ biến.

Đánh giá của đại diện FAO tại Việt Nam cho biết, chương trình Sữa học đường đã được một số nước triển khai từ nhiều năm trước như: Trung Quốc thực hiện chương trình sữa học đường cấp quốc gia, mỗi năm có hơn 200 triệu trẻ em nước này được uống sữa tươi, chiều cao trung bình trẻ em Trung Quốc tăng 2 cm sau 10 năm. Ở Nhật Bản, ngay sau thế chiến thứ 2, khi kinh tế khó khăn nhất, người dân và Chính phủ Nhật đã dành nhiều ngân sách cho thế hệ tương lai, chính vì vậy, chương trình dinh dưỡng học đường đã được triển khai và chỉ sau 4 thập kỷ, tầm vóc người Nhật đã được cải thiện, chiều cao trung bình tăng 10 cm.

Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp Quốc đã chọn ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 9 là ngày sữa học đường Thế giới để cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của sữa học đường đối với thế hệ trẻ nhằm phát triển tầm vóc, thể lực cũng như trí lực.

Tại Việt Nam, chương trình Sữa học đường mới được Bộ Giáo dục, Bộ Y Tế thí điểm tại một số địa phương nghèo của tỉnh Nghệ An. Bắt đầu từ 9/10/2015, Chương trình Ly sữa học đường - Vì tầm vóc Việt được thực hiện triển khai đại trà trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ giúp gần 430.000 trẻ em mầm non, tiểu học của 21 huyện, thị xã và thành phố được uống 1 hợp sữa tới 180 ml mỗi ngày, với 5 ngày trong tuần từ năm học 2015 - 2016.  

Cơ chế thực hiện là miễn phí 100% cho học sinh thuộc diện nghèo, gia đình có công cách mạng, hỗ trợ 50% chi phí cho học sinh hộ cận nhèo, hỗ trợ 30% cho học sinh bình thường.

Nguyễn Tuyền

 

Tầm vóc thanh niên Việt thua kém 13 cm so với chuẩn quốc tế - 2