1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tạm giữ trên 1.000 đôi giầy Adidas và Nike nhập lậu

Trên 1.000 đôi giầy mang 2 thương hiệu nổi tiếng là Adidas và Nike nghi vấn bị làm giả, nhập lậu vào Việt Nam.

Ngày 9/1, Đội 3 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT 26 - Chi Cục QLTT Hà Nội, làm nhiệm vụ tại khu vực trạm soát vé cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), phát hiện xe ô tô loại 8 tấn BKS 29C-189.15, dừng đỗ biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

 

Tổ công tác phát hiện nhiều đôi giầy hiệu Adidas và Nike trên thùng hàng
Tổ công tác phát hiện nhiều đôi giầy hiệu Adidas và Nike trên thùng hàng

 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hà Văn Khoa (SN 1974), ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hà Văn Khoa (SN 1974), ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số giầy trên

 

Lái xe cho hay, chở thuê số hàng trên cho chị Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1975), ở quận Hai Bà Trưng
Lái xe cho hay, chở thuê số hàng trên cho chị Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1975), ở quận Hai Bà Trưng

 

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận  mua số giầy trên ở khu vực cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

 

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
21h cùng ngày việc kiểm đếm mới hoàn thành, sơ bộ cảnh sát xác định có trên 1.000 đôi giầy kích cỡ các loại

 

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hàng thừa nhận
Các đôi giầy đều được đóng gói trong các bao tải dứa. Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên số giầy "hàng hiệu" trên bị tạm giữ để xác minh làm rõ.

 

Theo Quang Tấn

ANTĐ