1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

Tắc đường, chợ hoa Quảng Bá "vỡ trận" đêm trước ngày 8/3

(Dân trí) - Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) đêm 7/3 chật kín người ra vào đến mức tắc đường cả đoạn dài. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập cả đêm, xe tải từ khắp nơi mang hoa hồng về để kịp phục vụ cho các thương lái có nhu cầu.

Tắc đường, chợ hoa Quảng Bá "vỡ trận" đêm trước ngày 8/3

Đường vào chợ hoa Quảng Bá ùn ứ một đoạn dài do lượng người vào chợ tăng đột biến so với ngày thường. Một phần cũng do đoạn đường Nghi Tàm đang thi công, nhưng phần lớn vẫn do các lái buôn từ khắp nơi đổ về cố gắng nhập hàng để bán thêm trong dịp lễ đặc biệt.
Đường vào chợ hoa Quảng Bá ùn ứ một đoạn dài do lượng người vào chợ tăng đột biến so với ngày thường. Một phần cũng do đoạn đường Nghi Tàm đang thi công, nhưng phần lớn vẫn do các lái buôn từ khắp nơi đổ về cố gắng nhập hàng để bán thêm trong dịp lễ đặc biệt.
Xe tải chở hoa từ các vùng lân cận đã liên tục chở hàng về chợ rồi lại quay lại các làng hoa để nhập thêm hàng cho kịp phục vụ nhu cầu thị trường.
Xe tải chở hoa từ các vùng lân cận đã liên tục chở hàng về chợ rồi lại quay lại các làng hoa để nhập thêm hàng cho kịp phục vụ nhu cầu thị trường.
Hoa tươi chất thành đống, nhưng mặt hàng bán tốt nhất, thậm chí cháy hàng ngày này vẫn luôn là hoa hồng
Hoa tươi chất thành đống, nhưng mặt hàng bán tốt nhất, thậm chí cháy hàng ngày này vẫn luôn là hoa hồng

Hoa hồng nhập khẩu là mặt hàng sốt nhất tại chợ. Do cháy hàng nên mỗi cửa hàng lại bán một giá. Có chỗ 220.000 đồng/20 bông, có chỗ lại gấp đôi lên 450.000 đồng/20 bông. Mức tăng chóng mặt và không kiểm soát này một phần do hàng đang dần cạn, các tiểu thương ép giá cho cùng một mặt hàng.

Hoa hồng nhập khẩu là mặt hàng "sốt" nhất tại chợ. Do "cháy" hàng nên mỗi cửa hàng lại bán một giá. Có chỗ 220.000 đồng/20 bông, có chỗ lại gấp đôi lên 450.000 đồng/20 bông. Mức tăng chóng mặt và không kiểm soát này một phần do hàng đang dần cạn, các tiểu thương ép giá cho cùng một mặt hàng.

Rẻ hơn hồng nhập khẩu nên hồng thường của Việt Nam ra đến đâu hết đến đó. Nhiều người phải tranh nhau mới có hàng nhập về bán. Giá trung bình cho hoa hồng thường Việt Nam khoảng 250.000 đồng/50 bông.
Rẻ hơn hồng nhập khẩu nên hồng thường của Việt Nam ra đến đâu hết đến đó. Nhiều người phải tranh nhau mới có hàng nhập về bán. Giá trung bình cho hoa hồng thường Việt Nam khoảng 250.000 đồng/50 bông.
Ghi nhận của PV về các mặt hàng hoa khác không có quá nhiều sự biến động về số lượng và giá. Đa phần cháy hàng chỉ rơi vào mặt hàng hoa hồng các màu.
Ghi nhận của PV về các mặt hàng hoa khác không có quá nhiều sự biến động về số lượng và giá. Đa phần cháy hàng chỉ rơi vào mặt hàng hoa hồng các màu.
Chợ hoa đông tới mức nhích từng bước chân cũng là cả 1 vấn đề. Giá hoa hồng tại chợ đêm nay (7/3) theo ghi nhận đã tăng 40 - 50% so với ngày thường.
Chợ hoa đông tới mức nhích từng bước chân cũng là cả 1 vấn đề. Giá hoa hồng tại chợ đêm nay (7/3) theo ghi nhận đã tăng 40 - 50% so với ngày thường.
Nhiều chủ hàng khẳng định chắc nịch là hồng nhập khẩu từ Ecuador. Tuy nhiên với mức giá chỉ 300.000 đồng/30 bông, tương đương với 10.000 đồng/bông thì khó lòng có thể là hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador. Vì theo chủ cửa hàng hoa tươi nhập khẩu Liti Florist trên đường Trần Duy Hưng: Với mức giá đó thì không thể nào nhập được hoa hồng từ Ecuador. Để phục vụ cho 8/3 năm nay, tôi đã nhập số lượng cực lớn, khoảng 1,2 tấn hoa chia ra 6 đợt cũng không thể rẻ tới mức 10.000 đồng/bông.
Nhiều chủ hàng khẳng định chắc nịch là hồng nhập khẩu từ Ecuador. Tuy nhiên với mức giá chỉ 300.000 đồng/30 bông, tương đương với 10.000 đồng/bông thì khó lòng có thể là hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador. Vì theo chủ cửa hàng hoa tươi nhập khẩu Liti Florist trên đường Trần Duy Hưng: "Với mức giá đó thì không thể nào nhập được hoa hồng từ Ecuador. Để phục vụ cho 8/3 năm nay, tôi đã nhập số lượng cực lớn, khoảng 1,2 tấn hoa chia ra 6 đợt cũng không thể rẻ tới mức 10.000 đồng/bông."
Loại hoa trôi nổi trên thị trường thì khá nhiều, đa phần là hoa Trung Quốc. Hoa Trung Quốc không hề xấu, tuy nhiên người bán vẫn thích dán mác hoa nhập cho khách hàng yên tâm. Năm ngoái, hoa nhập về từ Trung Quốc qua đường chính ngạch chiếm khoảng 60%, nhưng chủ yếu lại là hoa lan. Còn hoa hồng thì đa phần là về qua đường tiểu ngạch, chị Phượng cho biết thêm
"Loại hoa trôi nổi trên thị trường thì khá nhiều, đa phần là hoa Trung Quốc. Hoa Trung Quốc không hề xấu, tuy nhiên người bán vẫn thích dán mác hoa nhập cho khách hàng yên tâm. Năm ngoái, hoa nhập về từ Trung Quốc qua đường chính ngạch chiếm khoảng 60%, nhưng chủ yếu lại là hoa lan. Còn hoa hồng thì đa phần là về qua đường tiểu ngạch", chị Phượng cho biết thêm
Ùn tắc ở mọi ngả
Ùn tắc ở mọi ngả
Tắc đường, chợ hoa Quảng Bá "vỡ trận" đêm trước ngày 8/3 - 11
Quang cảnh tấp nập dù đã gần 12 giờ đêm
Quang cảnh tấp nập dù đã gần 12 giờ đêm

Lượng hoa vô cùng phong phú, đa dạng

Lượng hoa vô cùng phong phú, đa dạng

Thế Hưng

​