1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tá hỏa với thịt đông lạnh bán kèm...súng đã nạp đạn

(Dân trí) - Giữa tuần qua, một nhân viên siêu thị tại bang New Mexico đã tá hỏa khi phát hiện gói thịt đông lạnh vừa nhập về hóa ra lại chứa một khẩu súng lục đã nạp đạn. Vụ việc hy hữu khiến cảnh sát lập tức phải vào cuộc điều tra.

Tá hỏa với thịt đông lạnh bán kèm...súng đã nạp đạn (ảnh minh họa)
Tá hỏa với thịt đông lạnh bán kèm...súng đã nạp đạn (ảnh minh họa)
 
Đây có lẽ là vụ việc kỳ lạ nhất từ trước đến nay đối với các chủ lẫn khách hàng tại siêu thị Roswell Albertsons, bang New Mexico (Mỹ). Toàn bộ những ai chứng kiến vụ việc đều không thể tin nổi vào mắt mình.

Trong lúc đang mở thùng sườn đông lạnh vừa nhập về, một nhân viên của siêu thị đã phát hiện một khẩu súng lục đen bóng đã nạp đạn. “Cá nhân tôi chưa từng nghe thấy chuyện này suốt 13 năm trong nghề”, trung sỹ cảnh sát Jim Preston thuộc sở cảnh sát thành phố Roswell nói.

Ngay sau khi phát hiện “vật thể lạ”, nhân viên kể trên đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và khẩu súng được xác định thuộc loại súng bán tự động nhãn hiệu Rock Island Armory .38 Super. Ngoài ra trong thùng thịt còn có tới 7 băng đạn loại 38mm. Tất cả sau đó đã được giao nộp cho cảnh sát.

Theo ông Preston, loại súng này hiếm khi được nhìn thấy trong khu vực này. “Chúng ta có thể đồn đoán rất nhiều thứ. Có thể ai đó vô tình đánh rơi khẩu súng vào đây hoặc cũng có thể ai đó cố tình giấu nó ở đó vì cả trăm thứ lí do”.

Hiện tại cảnh sát đang điều tra dựa trên số manh mối ít ỏi về lô thịt. Theo đó chúng được nhập từ công ty Swift Packing Plant tại thành phố Greeley bang Colorado. Ngày đóng gói lô thịt là 8/6/2011. Cơ quan chức năng Greeley cũng đã vào cuộc để tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra xung quanh thời điểm này để xác định xem liệu khẩu súng có liên quan đến vụ án nào không.

Khẩu súng trước đó không được trình báo bị đánh cắp. Và do nó đã được lau sạch trước khi cảnh sát tới, các nhà điều tra càng khó khăn hơn trong việc truy tìm các dấu vân tay nếu có. Thông tin về khẩu súng hiện đã được nạp vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia. Từ đây cơ quan chức năng sẽ lần tìm dựa trên số seri xem nó đã được bán lần cuối tại đâu.

Thanh Tùng
Theo KRQE