1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sướng như... tỷ phú

(Dân trí) - Có trong tay số tài sản trị giá hàng tỷ USD đồng nghĩa với việc có thể làm được những việc mà hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người khác không thể làm được. Đúng là "có tiền mua tiên cũng được"!

Dinh cơ sang trọng, những kỳ nghỉ đẳng cấp, siêu xe… đương nhiên là những thứ trong tầm tay của các tỷ phú. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những lợi ích thú vị khác của việc sở hữu tài sản “tỷ đô”.

Trang Business Insider điểm một số lý do cho thấy ai cũng nên phấn đấu để trở thành tỷ phú:

Tỷ phú có thể sắm dinh cơ cao chọc trời

Sướng như... tỷ phú
Đối với các tỷ phú, nơi họ ở không đơn thuần là “nhà”. Khái niệm “nhà riêng” đối với họ đôi khi khác với người bình thường. Chẳng hạn, các tỷ phú có thể bỏ tiền để xây cho mình một tòa nhà riêng cao chọc trời. Điển hình như doanh nhân hàng đầu Ấn Độ, tỷ phú Mukesh Ambani cùng vợ con đang sống trong một tòa nhà cao 27 tầng, được xem là dinh cơ tư nhân đắt tiền nhất thế giới hiện nay, ở Mumbai. Tòa nhà này có tên là Antilia, có chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD.

Tỷ phú dư sức biến nhà riêng thành một bảo tàng nghệ thuật

Sướng như... tỷ phú
Nếu là tỷ phú, bạn có thể thỏa sức sắm những tác phẩm nghệ thuật ưa thích về trưng bày trong nhà riêng hoặc văn phòng. Tỷ phú Steve Cohen, nhà sáng lập quỹ đầu tư SAC Capital, sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Trong bộ sưu tập này có tác phẩm của các danh họa như Monet, Picasso, Jasper Johns, Jeff Koons, Damien Hirst, Willem de Kooning, Francis Bacon và Andy Warhol.

Tỷ phú không cần phải đi các phương tiện giao thông công cộng

Sướng như... tỷ phú
Không còn thời gian chờ đợi tàu điện ngầm trong cái nóng oi bức của mùa hè, không còn những lúc phải đứng trong hàng người dài dằng dặc trước cửa kiểm soát an ninh ở sân bay. Tỷ phú có thể sắm máy bay trực thăng hoặc du thuyền để phục vụ nhu cầu đi lại mọi lúc mọi nơi. Tỷ phú truyền thông Barry Diller (ảnh), Chủ tịch tập đoàn AIC của Mỹ từng phải trả 2.000 USD mỗi ngày để đậu du thuyền có tên Eos trị giá 200 triệu USD của mình gần trụ sở công ty ở New York.

Tỷ phú có thể được chụp hình đăng tạp chí thể thao nổi tiếng Sports Illustrated mà chẳng cần phải cố gắng gì

Sướng như... tỷ phú
Nhiều tỷ phú là ông chủ của các đội bóng. Chẳng hạn, nhà đồng sáng lập tập đoàn Amway, tỷ phú Richard DeVos là người đồng sở hữu đội bóng rổ nhà nghề Mỹ Orlando Magic. Bởi thế, những ông chủ này kiểu gì cũng có lúc lên báo thể thao, dù muốn hay không.

Tỷ phú được lấy tên đặt cho các tòa nhà hoặc sân vận động


Sướng như... tỷ phú
Chuyện tỷ phú tài trợ cho các công trình như trường học hoặc sân vận động để rồi được lấy tên đặt cho công trình đã không còn là hiếm. Thật thú vị khi bạn quay trở lại trường cũ và thấy bảng tên của mình được gắn lên một tòa nhà trong trường. Tỷ phú Carl Icahn thì có hẳn một sân vận động lớn ở New York mang tên ông.

Tỷ phú không lo bị cảnh sát giao thông phạt vì uống rượu

Sướng như... tỷ phú
Các tỷ phú có thể uống say thoải mái mà không lo bị cảnh sát tuýt còi khi đi ô tô trên đường. Đơn giản vì tỷ phú đã có tài xế riêng.

Tỷ phú thường có các người đẹp vây quanh


Sướng như... tỷ phú
Đối với nhiều tỷ phú, việc tìm một cô vợ trẻ đẹp không khó. Chẳng hạn, tỷ phú truyền thông Rupert Mudorch của Mỹ lấy cô vợ người Trung Quốc Wendi kém ông 37 “mùa xuân”.

Tỷ phú có thể tham gia chạy đua chính trị

Sướng như... tỷ phú
Để trở thành một chính trị gia, bạn nhất thiết không phải là tỷ phú. Tuy nhiên, việc có hàng tỷ USD giúp ích nhiều cho bạn nếu bạn có tham vọng chính trị. Tỷ phú Michael Bloomberg của Mỹ được coi là một trong những tỷ phú có ảnh hưởng nhất thế giới một phần nhờ cương vị thị trưởng New York của ông.

Lời nói của tỷ phú được nhiều người chú ý

Sướng như... tỷ phú
Có vẻ như, các tỷ phú có thể nói bất kỳ điều gì mà họ muốn. Cho dù những phát ngôn đó có “vớ vẩn”, thì vẫn có người nghe!

Tỷ phú có thể tậu “thiên đường” riêng

Sướng như... tỷ phú
Nhiều tỷ phú đã vung tiền tậu đảo riêng để làm chốn đi về trong các kỳ nghỉ, điển hình như tỷ phú Richard Branson hay tỷ phú Larry Ellison.

Tỷ phú có thể trở thành “siêu nhân”


Sướng như... tỷ phú
Trong bộ sưu tập xe hoành tráng của tỷ phú Truett Cathy, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Chick-fil-A, có một chiếc xe batmobile xuất hiện trong phim Batman Returns (Người dơi trở lại) năm 1992.

Tỷ phú có thể hàng triệu người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn

Sướng như... tỷ phú
Điển hình cho khả năng này là vợ chồng tỷ phú Bill Gates. Nhà sáng lập hãng Microsoft đã chi nhiều tỷ USD cho các hoạt động từ thiện như cung cấp vaccine, xây trường học… cho trẻ em ở các nước kém phát triển… Đến nay, đã có nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới tham gia vào sáng kiến The Giving Pledge do tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates khởi xướng, trong đó các tỷ phú cam kết sẽ cống hiến ít nhất một nửa tài sản cho từ thiện.

Phương Anh
Theo Business Insider