1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sức hút mạnh mẽ của căn hộ xanh trên thị trường bất động sản

Tại các thành phố lớn, khi quyết định sở hữu căn hộ chung cư, ngoài tiện nghi các khách hàng có trẻ nhỏ còn tìm kiếm một môi trường xanh, an toàn, tiện nghi, văn minh để con trẻ có thể phát triển lành mạnh và toàn diện.

Tuy được đánh giá là an ninh tốt hơn nhà đất nền nhưng nếu không được quản lý chuyên nghiệp với hạ tầng công nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân lực tận tâm, căn hộ chung cư vẫn tồn tại nhiều vấn đề khiến cư dân hoang mang. Nắm bắt nhu cầu này, không ít chủ đầu tư đã trang bị cho công trình hệ thống công nghệ hiện đại, giải quyết hầu hết các vấn đề không gian xanh ở các tòa chung cư.

Căn hộ xanh là căn hộ được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh đó là tiêu chuẩn Leed. Chứng chỉ Leed của Mỹ được công nhận trên toàn cầu, là chứng nhận cao cấp về công trình xanh, được thẩm định cho những dự án kiến trúc từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành, hướng đến việc cải thiện hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả thoát nước, giảm lượng khí thải CO2.

Hiện nay trên thế giới, ngoài Mỹ (với hơn 60.000 công trình) có 134 quốc gia khác áp dụng tiêu chuẩn xanh LEED trong xây dựng. Tại châu Á, tiêu chuẩn Leed đã áp dụng cho hơn 2.000 công trình và tiếp theo là dự án Diamond Lotus ở Việt Nam.

Bà Melissa Merry Weather - Giám đốc Công ty Green Consult Châu Á (đơn vị tư vấn công trình đạt tiêu chuẩn Leed) khuyến nghị, đối với quốc gia đông dân như Việt Nam, nên phát triển xây dựng theo Leed sẽ giúp cải thiện môi trường xanh cho cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc áp dụng tiêu chuẩn xanh này tuy chi phí sẽ tăng thêm gần 10%, nhưng nhờ tiết kiệm năng lượng, nước và sự hữu ích từ môi trường…nên chi phí phát sinh khi vận hành sẽ không nhiều.

Ngày 7/5/2017, dự án Diamond Lotus Lakeview Q.Tân Phú do Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư kết hợp cùng Công ty CP DV Bất Động Sản Danh Khôi (DKRS) tiếp thị và phân phối đã mở bán thành công tại Trung tâm hội nghị Le Đông Phương, thu hút hơn gần 1.000 khách hàng tham dự so với con số dự kiến chỉ hơn 600.

Block B là block cuối cùng dự án và được ví như “viên kim cương” của Diamond Lotus Lakeview khi đây là block có tầm view ấn tượng với thang panorama độc đáo. Chỉ với 1 tháng tung ra thị trường nhưng Diamond Lotus Lakeview đã hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp, cùng những người trẻ mong muốn thể hiện sự thành đạt của mình. Minh chứng cho điều ấy là đã có 100% căn hộ đã chính thức có chủ chỉ trong 2 giờ mở bán.

Sức hút mạnh mẽ của căn hộ xanh trên thị trường bất động sản - 1

Lễ mở bán thu hút gần 1.000 khách hàng tham dự

Với hơn 200 căn hộ được bán trong vòng 2 giờ so với số lượng 400 khách hàng đã đặt mua trước đó, đây là một con số đáng ghi nhận trên thị trường hiện nay. Theo các chuyên gia cho rằng, Diamond Lotus Lakeview sở dĩ thành công như vậy chính do đây là căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (Leed) lần đầu tiên tại Việt Nam, với các tiêu chí khắt khe từ khâu thiết kế, thi công và vận hành sản phẩm nhà ở theo tiêu chuẩn Leed nhằm làm tăng chất lượng công trình, tăng giá trị tài sản, và hơn hết là tăng sức khỏe và tuổi thọ của cư dân . Trong khi đại đa số gia đình ngày càng quan tâm đến chất lượng sống an toàn và xanh sạch.

Ngay trong buổi mở bán, chị Ngọc Minh – một khách hàng khá hài lòng về dự án chia sẻ: “Tôi thật sự rất yêu thích dự án vì nó mang cho tôi một cảm giác thật an bình và nhẹ nhàng. Nếu sống ở đây, tôi chắc chắn các con tôi sẽ phát triển về mặt thể lẫn tinh thần trọn vẹn hơn”.

Sức hút mạnh mẽ của căn hộ xanh trên thị trường bất động sản - 2

Khu vực thủ tục luôn trong tình trạng quá tải

Theo ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS nhận định: “Đây là một con số thành công đã nằm trong dự kiến, điều này đã phản ánh một thực trạng rằng nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh đang trở nên rất cấp thiết và những căn hộ như Diamond Lotus Lakeview là một lựa chọn tối ưu cho họ”.

Những căn hộ “tiện ích hai tầng”…

Diamond Lotus Lakeview là dự án căn hộ xanh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (Leed) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đang khuynh đảo thị trường hiện nay. Dự án xây dựng đúng chuẩn xanh từ khâu thiết kế, chọn vật liệu cho đến quá trình thi công và vận hành. Việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn xanh (Leed) đã giúp các căn hộ đạt được các mục tiêu như: tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng môi trường, giúp nâng cao giá trị sống cho chủ nhân căn hộ.

Sức hút mạnh mẽ của căn hộ xanh trên thị trường bất động sản - 3

Dự án Diamond Lotus Lakeview mở bán thành công với 100% căn hộ đã có chủ sở hữu

Đặc biệt, Diamond Lotus Lakeview có tầm nhìn tuyệt đẹp gần như hiếm hoi nhất khu vực khi đối diện Công viên văn hóa Đầm Sen, “lá phổi xanh” của thành phố rộng 26 ha. Mọi khoảnh khắc tuyệt mỹ của thành phố về đêm đều thu trọn vào tầm mắt của những cư dân may mắn sở hữu căn hộ. Nhất là cư dân có thể tận hưởng không khí lễ hội bắn pháo hoa vào những dịp lễ tết ngay tại căn hộ của mình.

Sức hút mạnh mẽ của căn hộ xanh trên thị trường bất động sản - 4

Những phần quà giá trị dành tặng cho khách hàng may mắn

Thêm một điểm cộng nữa khiến Diamond Lotus Lakeview khuynh đảo thị trường khi block cuối cùng này chỉ khoảng hơn 200 căn hộ nhưng lại sở hữu vị trí cùng hàng loạt các tiện ích cực ấn tượng với tiêu chuẩn 5 sao như: Vườn thiền Zen Lotus Garden rộng 3.000 m2 trên tầng thượng, quảng trường mua sắm sầm uất với “Phố đi bộ Nguyễn Huệ thứ 2”, trường quốc tế IDL, hồ bơi tràn bờ, nhà hàng đẳng cấp, phòng gym hiện đại, công viên rộng lớn, đài phun nước tuyệt đẹp, khu giải trí và ẩm thực với các dịch vụ cao cấp và hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

Chỉ những dự án có quy mô diện tích đủ lớn và cái tâm của nhà phát triển dự án khi hướng đến lợi ích của cộng đồng, giá trị của dự án và của các cư dân tương lai thì mới có những định hướng đầu tư các tiện ích như vậy. Đặc biệt là giáo dục, IDL hứa hẹn sẽ là trung tâm đào tạo những thế hệ tiếp nối theo chuẩn công dân toàn cầu.