1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sự thật về các loại màn, chiếu điều hòa...đang bán chạy mùa nóng

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng, nhiều hộ dân tìm mua các loại chiếu và màn được quảng cáo là thông minh, giúp làm mát và điều hòa nhiệt độ.



Mới đầu hè nhưng nhiệt độ Hà Nội đã có lúc lên tới 40 độ C khiến người dân thủ đô mệt mỏi tìm mọi biện pháp tránh nóng. Trên thị trường cũng xuất hiện những sản phẩm chống nóng đặc biệt như chiếu điều hoà, màn điều hoà và thậm chí là cả áo... điều hoà nhiệt độ. 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

 

Vì được giới thiệu là những sản phẩm thông minh, chống nóng cho mùa hè nên mức giá của các mặt hàng này được đẩy lên cao gấp nhiều lần. Ví dụ màn bình thường chỉ có giá vài trăm ngàn đồng song nếu là màn điều hòa thì giá đội lên mức 3-4 triệu đồng/chiếc. Chiếu cói loại thường chỉ dao động 100.000-200.000 đồng thì chiếu điều hòa là từ 300.000-500.000 đồng/chiếc. Thế nhưng chất lượng thì không ai đảm bảo.

Đối với chiếu làm mát, theo phản ánh của nhiều người đã mua và dùng thử là lớp lót của chiếu làm bằng vải pha nilon mỏng nên khi nằm không những không thấy mát mà còn cảm thấy bí bách. Còn màn điều hòa thì chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi được sử dụng ở phòng đã lạnh sẵn.

Quảng cáo theo hướng tâng bốc đang là chiêu được khá nhiều cửa hàng sử dụng để thu hút người tiêu dùng trong mùa nóng năm nay. 

Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên tại nhiều khu chợ đầu mối tại Hà Nội, xuất xứ thực sự của các loại sản phẩm cộp mác thông minh này hiện cũng gây nhiều lo ngại cho người sử dụng. Nhiều cửa hàng quảng cáo là hàng xịn nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan. Nhưng theo tiết lộ của dân buôn, sản phẩm loại này có xuất xứ đa phần từ Trung Quốc và hàng từ Trung Quốc lại bán chạy hơn. Đơn giản vì giá rẻ hơn so với hàng Thái Lan. 

Rõ ràng, trước sự xuất hiện ồ ạt của hàng loạt các loại sản phẩm "điều hoà thông minh" trên thị trường chưa được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ càng, cân nhắc kỹ để tránh gặp phải những vấn đề về sức khoẻ cho người thân và gia đình.

Xuân Ngọc
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước