1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sử dụng công nghệ Jeptags chống giả, bảo vệ thương hiệu 100%

(Dân trí) - Sự gia tăng không kiểm soát của nạn vi phạm bản quyền và hàng giả đã tạo ra một tác động rất lớn vào nền kinh toàn cầu. Hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này làm mất đi thu nhập cho các dịnh vụ công cộng quan trọng, buộc người nộp thuế phải chịu gánh nặng lớn, hàng trăm nghìn người thất nghiệp và gây nguy hiểm đến người tiêu dùng.

1. Hàng giả, hàng nhái là vấn nạn chung trên toàn thế giới

Theo ước tính của Phòng Thương mại quốc tế, hàng giả có thể làm kinh tế toàn cầu mất đi hơn 4 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Đặc biệt hiện nay hàng giả mạo đang phát triển rất mạnh mẽ trên internet.

Với hình thức đặt mua hàng trên internet, người tiêu dùng không được trực tiếp kiểm tra hàng hóa trước khi quyết định mua. Hàng hóa sau khi đặt mua trên internet sẽ vận chuyển đến người tiêu dùng và rất khó có thể tìm ra người bán bởi trên môi trường internet người bán hoàn toàn có thể che giấu danh tính một cách dễ dàng.

Điều đáng lo ngại nhất chính là các sản phẩm như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc thang và dược liệu hàng giả có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dùng.

Sử dụng công nghệ Jeptags chống giả, bảo vệ thương hiệu 100% - 1

2. Doanh nghiệp Việt Nam gần như bất lực trước vấn nạn hàng giả

Nhiều doanh nghiệp đã đặt niềm tin vào tem chống giả trên thị trường mà không hề hay biết rằng đó là những con tem rất dễ bị làm giả. Nhiều nhà máy sản xuất, in ấn bất hợp pháp các loại tem chống giả đã tạo cơ hội cho hàng giả và tem chống giả giả lộng hành trên thi trường khiến người tiêu dùng không còn biết tin vào đâu. Nhà sản xuất thì thờ ơ với công nghệ, thậm chí áp dụng Tem chống giả QR-Code, Tem Chống Giả Hologram, Tem chống giả cào có nhắn tin, và tạm tin nó có thể bảo vệ được sản phẩm của mình. Chính vì vậy người tiêu dùng đã bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng hàng xách tay từ quan hệ người thân, bạn bè từ nước ngoài.

Tem chống giả QR-Code liệu có chống được giả?
Tem chống giả QR-Code liệu có chống được giả?

Để duy trì một thương hiệu mạnh, đáng tin cậy đang là áp lực rất lớn với các doanh nghiệp. Hơn nữa việc sử dụng hàng hóa được gia công tại nước thứ 3 và vận chuyển qua đường biên giới đang khiến việc xác thực hàng hóa đạt chuẩn của các cơ quan ban ngành trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vậy làm thế nào để có thể giải quyết vấn nạn này?

3. Công nghệ Chíp Jeptags chấm dứt cuộc chiến chống hàng giả cho doanh nghiệp chân chính

Một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí bảo vệ thương hiệu hiện nay chính là công nghệ Jeptags. Các sản phẩm sau khi gắn chíp Jeptags sẽ được xác định bởi dãy các mã định danh duy nhất kết nối với Satellite (Vệ tinh GPS). Điều này sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi dễ dàng hơn thông qua chuỗi cung ứng và đồng thời xác minh được tính xác thực, đảm bảo chất lượng, giữ an toàn cho hàng hóa, lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.

Chíp Jeptags sử dụng công nghệ NFC
Chíp Jeptags sử dụng công nghệ NFC

Điều đặc biệt với công nghệ này là tiền đề để ứng dụng công nghiệp 4.0 vào trong quá trình sản xuất và kiểm soát chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp không những giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí bảo vệ thương hiệu mà còn tăng thêm giá trị, tạo sự khác biệt và tỏa sáng trong tương lai.

Jeptags là công nghệ tối ưu nhất hiện nay mà không một giải pháp nào có thể thay thế. Khi dùng tem chống giả Jeptags trên sản phẩm, Micro chíp thông minh sẽ liên kết người dùng với nhà sản xuất để chắc rằng họ đã mua được hàng chính hãng.

Về phía nhà sản xuất, việc sử dụng tem chống giả Jeptags không chỉ bảo vệ được thương hiệu của mình từ việc ngăn chặn hàng giả mà còn có thêm nhiều lợi ích khác như:

- Tự do cung cấp các chương trình khách hàng thân thiết

- PR quảng cáo

- Kèm theo các chương trình khuyến mãi

- Những thông tin chi tiết và ưu đãi về các điểm bán

- Cho phép mọi người kết nối, chia sẻ điểm bán hàng chính hãng với mạng xã hội

- Nắm bắt dữ liệu người dùng và tạo ra những giá trị mới về hành vi của họ

Với Jeptags, người tiêu dùng có thể tham gia cuộc chiến chống lại hàng giả và giúp doanh nghiệp giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đó là bởi vì người tiêu dùng có thể kiểm tra tính xác thực - trong thời gian thực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trước khi quyết định mua hàng. Chỉ cần chạm điện thoại thông minh hỗ trợ NFC hay thiết bị đọc vào vị trí dán Jeptags trên sản phẩm, ứng dụng xác thực sẽ thực hiện phần còn lại dựa trên nền tảng công nghệ GPS, Cloud. Nguồn gốc của sản phẩm sẽ được xác thực chính xác mà không có công nghệ nào có thể thay thế.

Trước những vấn nạn về hàng giả, xu thế thế giới trong phát triển công nghiệp 4.0, kết nối vạn vật, công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn đã mạnh dạn đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chống giả mạo Jeptags từ Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ về Việt Nam.

P. Anh