1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

“Sói già phố Wall” giải phóng tồn kho bất động sản Việt Nam?

(Dân trí) - Jordan Belfort, người được mệnh danh là "sói già phố Wall" sắp đến Việt Nam và mở khóa huấn luyện đào tạo kỹ năng cho các doanh nghiệp; trong đó, chủ yếu là lĩnh vực bất động sản.

Sáng 6/8, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố sự kiện Jordan Belfort – một chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới, nhân vật nguyên bản của bộ phim nổi tiếng “Sói già phố Wall” sẽ đến Việt Nam.

Trong thời gian 3 ngày tại TPHCM (18-20/9), “Sói già phố Wall” sẽ nói chuyện, huấn luyện không chỉ cho doanh nhân trong nước mà cả doanh nhân đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trong khu vực. Các doanh nhân cũng sẽ có cơ hội để ăn trưa cùng diễn giả nổi tiếng này.

Nội dung chủ yếu của Jordan Belfort truyền đạt lần này bao gồm nghệ thuật sàng lọc khách hàng, giá trị của ngữ điệu trong đàm phán, bán hàng – trò chơi từ bên trong, làm thế nào để biến sự từ chối thành sự chấp nhận, quản lý sự trung thành và giá trị của marketing truyền miệng…

img-20150806-093926-f60ed

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nói về "Sói già phố Wall"

Jordan Belfort (sinh năm 1962 tại New Yorrk, Mỹ) là nhân vật nguyên bản của bộ phim nổi tiếng “Sói già phố Wall”. Vào thập niên 90, từ bàn tay trắng, Jordan Belfort đã xây dựng một tổ chức môi giới chứng khoán được xem là năng động và thành công nhất trong lịch sử phố Wall. Ông đã đạt đến đỉnh cao tài chính, kiếm về cho mình 50 triệu USD/năm.

Jordan Belfort là chủ công ty Stratton Oakmont với hơn 1000 nhân viên và biến Stratton Oakmont thành một công ty trị giá hơn 1,5 tỷ USD từ tay không ở tuổi 26. Jordan Belfort còn tư vấn niêm yết, nắm cổ phần chính và biến trên 30 công ty từ con số không trở thành các doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, vào năm 1998, Jordan Belfort bị ngồi tù 22 tháng vì tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo cổ phiếu. Sau khi ra tù, ông đã đứng dậy và khẳng định mình bằng những thành công vượt trội trong kinh doanh trên khắp toàn cầu.

Bí mật thực sự đằng sau sự thành công của “Sói già phố Wall” chính là kỹ thuật bán hàng đã được phát triển thành hệ thống mang tên: “Hệ thống đường thẳng trong kinh doanh và bán hàng”. Từ hệ thống này, Jordan Belfort đã giúp cho nhiều cá nhân, công ty trở nên thành công bằng việc kinh doanh có đạo đức.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí vì sao Jordan Belfort là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng lại đi tư vấn cho doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, đại diện Ban tổ chức cho rằng Jordan Belfort sẽ mang “luồng gió mới” cho thị trường bất động sản Việt Nam(?!).

Công Quang

“Sói già phố Wall” giải phóng tồn kho bất động sản Việt Nam? - 2