1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sóc Trăng: Mồng 5 Tết, nhiều xe khách... thảnh thơi đợi khách

(Dân trí) - Sáng nay 1/2 (mồng 5 Tết), các bến xe ở tỉnh Sóc Trăng rất vắng khách. Trong khi đó, số xe của các hãng, các nhà xe lại rất nhiều nhưng... thảnh thơi đợi khách.

Ghi nhận của phóng viên, tại bến xe trung tâm Sóc Trăng có khoảng vài chục xe đang chờ khách nhưng lượng khách hầu như rất ít. Các khu vực nhà chờ, quán cà phê giải khát không có người nhiều như những năm trước.

Còn ở bến xe ngã ba Trà Men cũng rất nhiều xe chưa có khách đi. Một nhân viên của bến xe này cho biết: “Từ sáng đến giờ có mấy xe tới nhưng không có khách đi. Ngày mồng 4 hôm qua cũng không đông khách lắm”.

Sóc Trăng: Mồng 5 Tết, nhiều xe khách... thảnh thơi đợi khách - 1
Sóc Trăng: Mồng 5 Tết, nhiều xe khách... thảnh thơi đợi khách - 2

Ngày mồng 5 Tết, nhiều xe khách vẫn thảnh thơi chờ khách vì có rất ít khách đi.

Ngày mồng 5 Tết, nhiều xe khách vẫn thảnh thơi chờ khách vì có rất ít khách đi.

Theo lý giải của nhiều người chạy xe ôm, thời gian sau này, đường sá đi lại thuận tiện, không phải qua phà, nhất là khi tuyến đường quốc lộ 60 thông xe qua Trà Vinh, Bến Tre nên nhiều người ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về quê thường đi bằng xe gắn máy qua tuyến đường này nên các bến xe không còn nhiều khách.

Quan sát trên đường, chúng tôi ghi nhận dòng người từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đổ về Cần Thơ, TPHCM bằng xe gắn máy rất đông.

Trong khi xe khách thảnh thơi chờ khách thì người dân từ các tỉnh dưới trở lại các tỉnh trên chủ yếu đi bằng xe máy.
Trong khi xe khách thảnh thơi chờ khách thì người dân từ các tỉnh dưới trở lại các tỉnh trên chủ yếu đi bằng xe máy.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, ghi nhận của phóng viên, bến xe trung tâm ngày mồng 5 Tết cũng không nhiều khách như năm trước. Nhiều hãng xe từ tỉnh này lên các tỉnh miền Đông Nam Bộ, khách đã đặt vé từ trước nên không có tình trạng lộn xộn mua vé. Trong khi đó, một số hãng xe có tiếng, tình hình “cháy” vé có xảy ra, nhưng không nhiều. Giá vé một số hãng xe khách tăng khoảng từ 30-40%.

Xuân Lương - Huỳnh Hải