1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sở, quận Hà Nội bất lực xin “khất” xử lý nhà siêu mỏng siêu méo

(Dân trí)- Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất lên UBND TP xin dãn tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo đến hết quý 2/2013 khi chưa hoàn thành được mục tiêu đề ra

Trước đấy, UBND TP ra chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng siêu méo đến hết hết quý 1/2013. Báo cáo của sở Xây dựng đến hết tháng 3, các quận huyện mới chỉ xử lý được 345/597 trường hợp siêu mỏng, siêu méo. Trong số đó, quận Ba Đình còn  tới 69 trường hợp đang xử lý, tiếp sau là Hà Đông còn 34 trường hợp…
 
Trong văn bản báo cáo lãnh đạo TP,  Phó GĐ sở Nguyễn Đức Học kêu khó xử lý nhà siêu mỏng siêu méo khi các cấp chính quyền còn chậm và lúng túng trong việc giải quyết. Lãnh đạo sở Xây dựng thẳng thắn thừa nhận “ngay từ đầu việc lập tiến độ xử lý chưa cụ thể hoặc nếu có tiến tiến độ cũng không thực hiện được. Do vậy đến nay trong báo cáo của một số quận huyện cũng không có tiến độ xử lý cụ thể”.
 
Sở, quận Hà Nội bất lực xin “khất” xử lý nhà siêu mỏng siêu méo
Hà Nội đã nhiều lần tỏ rõ quyết tâm xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành
 
Liên quan tới việc chung tay xử lý, sở Xây dựng cũng cho rằng việc ban hành các văn bản của UBND TP, sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Tài nguyên môi trường còn chậm cũng ảnh hưởng tới tiến độ xử lý các dự án.
 
Chỉ ra những vướng mắc cụ thể, PGĐ sở Xây dựng cho hay việc hợp khối, hợp thửa là rất khó khăn do nhiều trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo đều là “mặt tiền”, nằm trên các trục đường thuận lợi cho thương mại, dịch vụ, có giá trị chuyển nhượng cao, hoặc do các hộ dân đã sinh sống và kinh doanh từ nhiều năm nay.
 
Đáng lưu ý, sở Xây dựng cho rằng việc áp dụng chính sách thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng lại càng không được người dân đồng thuận. Một số trường hợp khi thu hồi đất còn vướng cơ chế tài chính như giá thuê, thời gian thuê và thủ tục đấu thầu.
 
Ông Học nêu rõ ngay cả khi người dân chấp thuận cho nhà nước thu hồi thì việc cũng không hề đơn giản, bởi theo quy định khi thu hồi đất để xây dựng công trình công conga, chính quyền, chủ đầu tư phải thực hiện hàng loạt thủ tục liên quan, như: lập dự án đầu tư, phương án đền bù, tái định cư, trích đo địa chính, bản đồ…, đi kèm với đó là phải có kinh phí.
 
Trả lời những đề xuất kiến nghị hợp của sở Xây dựng, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi nhận định sở Xây dựng đã nêu vướng mắt khó khăn. Tuy nhiên, ông Khôi cho rằng sở Xây dựng “chưa đưa ra được giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn. Đồng thời cũng cũng chưa đề xuất được những cơ chế, biện pháp mới, phù hợp với thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ”.
 
Để giải quyết dứt điểm nhà siêu mỏng siêu méo, ông Khôi chỉ đạo các sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường báo cáo việc giải quyết dứt điểm một số công việc trước ngày 30/4. Ngoài ra, sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, đồng thời cũng tổng kết kinh nghiệm xử lý siêu mỏng siêu méo của UBND quận Gia Lâm, Thanh Trì để phổ biến biện pháp giải quyết cho các địa phương khác.
 
T.Chí