1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cần Thơ:

Siêu thị ế khách, du lịch hủy tour vì dịch covid-19

(Dân trí) - Theo một số đơn vị lữ hành, từ khi có dịch covid-19 xảy ra, lượng khách đặt tour giảm, nhiều tour hành khách hủy tuyến khiến doanh thu bị giảm.

Ngày 18/2 của UBND TP Cần Thơ phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức họp để nghe báo cáo ảnh hưởng của covid-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Siêu thị ế khách, du lịch hủy tour vì dịch covid-19 - 1
Quang cảnh cuộc họp

Theo một số đơn vị lữ hành, từ khi có dịch covid-19 xảy ra, lượng khách đặt tour giảm, nhiều tour hành khách hủy tuyến khiến doanh thu bị giảm. Một số đơn vị còn thiệt hại vì bị phạt vé máy bay vì đã thanh toán trước cho đoàn.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu - đại diện đơn vị lữ hành Hiếu tour cho biết, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Trong tháng 3 và tháng 4, doanh nghiệp có đoàn đi Đà Nẵng là 120 hành khách. Tuy đã ký hợp đồng vào tháng 11/2019 nhưng đối tác đã yêu cầu hủy tour khiến công ty thiệt hại về vé máy bay vì đã thanh toán trước cho đoàn 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Khánh Linh – Phó Giám đốc lưu trú tại khánh sạn Mường Thanh Cần Thơ cho biết, do tình hình dịch COVID-19, khách lưu trú tại khách sản đã giảm 30% so với kế hoạch đề ra. Các hội nghị trên 1.000 khách và tiệc cưới tại khách sạn cũng bị hủy.

Ông Nguyễn Minh Triết – đại diện Lữ hành Saigon Tourist tại Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, doanh thu giảm khoảng 50%.

Đại diện các siêu thị Co.op Mart cho biết, lượng khách đến siêu thị ngày thường giảm 20-30%, ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật giảm tới 50%. Trung tâm Thương mại Sense City cũng cho biết, lượng khách giảm 30% so với cùng kỳ, doanh số giảm khoảng 40% ở các gian hàng thuê khu vui chơi, âm thực. Siêu thị Lotte Mart cũng báo lượng khách giảm 20% so với bình thường.

Siêu thị ế khách, du lịch hủy tour vì dịch covid-19 - 2
Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đề nghị TP hỗ trợ mua khẩu trang y tế và nước rửa tay khô để phục vụ nhân viên và khách du lịch vì nguồn khẩu trang y tế trên thị trường hiện quá khan hiếm. Về việc này, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết đã liên hệ với Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), họ làm việc với Vinantex, Saigon Co.op và Lotte cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn.

Ông Nam đề nghị các siêu thị Lotte, Co.op Mart ở Cần Thơ cung cấp khẩu trang cho TP. Đồng thời, Sở Công Thương cử người làm việc với Vụ Thị trường trong nước để theo dõi các hoạt động của siêu thị để bổ sung…

Ông Trường Quang Hoài Nam cho biết về thuế và lãi suất doanh nghiệp, thành phố đang làm việc với ngân hàng để có chính sách chung. Trong phần của thành phố, cuộc họp này chưa phải cuối cùng, thành phố cùng VCCI có nghiên cứu sâu sắc hơn để đưa ra các dự báo, các kịch bản, trong đó có cả việc liên kết với các địa phương bạn xung quanh…

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nam đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận để sớm trao đổi cơ quan hữu quan để sớm có báo cáo UBND TP trước ngày họp ủy ban trong tháng 2.

Sở VH-TT&DL bám sát diễn biến dịch theo công bố, trong liên kết giữa các hiệp hội và doanh nghiệp để thực hiện kích cầu du lịch ngay khi có thể và được phép, làm việc với các địa phương bạn…

Hoàng Tùng