1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Nam:

Sẽ có khu du lịch khủng 4 tỉ USD cùng “Casino”

(Dân trí) - Đây là dự án có vốn đầu tư khủng nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam và là địa phương thứ 2 (sau tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có trò chơi giải trí có thưởng (Casino).

Chiều ngày 15/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng chủ đầu tư đã tổ chức họp báo công bố dự án “Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An”. Đây là khu nghỉ dưỡng có vốn đầu tư lên đến 4 tỉ USD và có khu vui chơi “giải trí có thưởng”.

Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - chủ trì buổi họp báo
Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - chủ trì buổi họp báo

Theo đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển Nam Hội An (HASD), dự án được đầu tư bởi Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises. Dự án có diện tích 985,6 ha thuộc 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình –Quảng Nam).

Dự án “Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An” sẽ được phát triển với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí có thưởng, khu vui chơi cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ với những hạng mục như khối khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các hình thức căn hộ dịch vụ; các công trình thương mại dịch vụ như cửa hàng bán lẻ, của hàng kinh doanh dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trung tâm hội nghị, triển lãm, thể dục thể thao; các công trình nhà ở như biệt thự, nhà liền kề, chung cư bán và cho thuê, các công trình phức hợp thương mại nhà ở bao gồm nhà ở xen kẽ hoặc liền khối với các công trình thương mại dịch vụ; làng văn hóa, thủ công mỹ nghệ, công viên giải trí, bến du thuyền… và các tiện ích khác.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được phát triển trên diện tích khoảng 163ha với mức đầu 500 triệu USD gồm sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng được thiết kế theo hình thức biệt thự hay khách sạn và quản lý bởi các thương hiệu nổi tiếng như Rosewood, New World.., khu trung tâm thương mại và các tiện ích đặc biệt khác.

Chủ đầu tư cam kết khi đưa vào khai thác từng phần kể từ đầu năm 2019, nơi đây sẽ tạo ra trên 2.000 việc làm và đóng góp phần thuế đáng kể vào ngân sách của tỉnh Quảng Nam.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí tại buổi họp báo về câu “giải trí có thưởng” có phải là Casino không? Đại điện chủ đầu tư và ông Đỗ Xuân Diện – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai – cho biết gọi là “giải trí có thưởng” nhưng đúng là “Casino” vì luật của chúng ta chưa cho phép gọi tên “Casino”.

Vì sao không gọi tên là Casino, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy Ban thường vụ Quốc hội đang xem xét, cân nhắc.

Theo chủ đầu tư, sẽ có 140 bàn chia bài có người phục vụ và chỉ dành cho người nước ngoài vào chơi. Và đây sẽ là “Casino” thứ 2 ở Việt Nam sau “Casino” Hồ Tràm Strip (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 23/4/2016 và dự kiến hoàn thành toàn dự án vào năm 2035. Ngày khởi công sẽ có lãnh đạo Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành về tham dự.

Công Bính