1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sau 9 tháng, lãi suất cho vay giảm 3-5%

(Dân trí) - Trần lãi suất cho vay ngắn hạn hiện đang phổ biến ở mức 9-11,5%, trung và dài hạn là 11,5-13%. Đến cuối tháng 8/2013, lãi suất của gần 75% các khoản vay cũ đã được đưa xuống mức 13% từ mức rất cao tại thời điểm cuối năm 2012 là 33,4%

Theo thông tin phát ra từ phiên họp báo thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều nay 29/9/2013, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 4,63% là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Chủ trì phiên họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong điều hành cuối năm, Chính phủ sẽ không được lơ là mặc dù dư địa còn 2,4%, nếu phân bổ cho cho 3 tháng thì mỗi tháng tương ứng 0,8%/tháng. “CPI chỉ cần lơ là, lơi ra một chút để tháng nào cũng trên 1% thì cả năm đã hơn 7% rồi” – Bộ trưởng nhìn nhận.

Được điều hành phù hợp với tình hình lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động đã giảm 2-3% và lãi suất cho vay giảm 3-5% so với đầu năm.

Hiện nay, trần lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 9-11,5%, trung và dài hạn là 11,5-13%. Đến cuối tháng 8/2013, lãi suất của gần 75% các khoản vay cũ đã được đưa xuống mức 13% từ mức rất cao tại thời điểm cuối năm 2012 là 33,4%. Phần 16,8% các khoản vay cũ còn lại cũng đã được giảm lãi suất từ mức 46,1% xuống còn 3-15%/năm.

Sau 9 tháng, lãi suất cho vay giảm 3-5%
Nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã được ban hành nhưng chưa đi sâu vào đời sống kinh tế.

Song song với chính sách về lãi suất, nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng cũng đã được thực hiện. Tính đến 20/9/2013, tốc độ tăng dư nợ tín dụng khoảng 6,05% so với tháng 12/2012 (cùng kỳ tăng 2,35%).

Nhờ vậy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ và khoảng 11.300 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, tạo việc làm cho gần 1,13 triệu người, đạt 70,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trên, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động. Nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn đã được đưa ra, nhưng chính sách đến được cuộc sống vẫn còn rất chậm.

Bộ trưởng cũng cho biết, trên thực tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là vấn đề được rất nhiều bên quan tâm. Dẫn một thực tế trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault mới đây, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, các doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam cũng đã đưa ra các phản ánh và kiến nghị lên bàn hội nghị.

Cũng theo đánh giá của Bộ trưởng, trong khi tốc độ tăng tiền gửi đạt 11% thì tăng trưởng tín dụng mới đạt trên 6%. Như vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 12% để cung ứng vốn cần thiết cho nền kinh tế thì trong những tháng cuối năm sẽ cần phải cố gắng hơn.

Ngoài ra, số liệu cung cấp tại buổi họp báo cũng cho thấy,chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 đã tăng 5,6%, cao hơn mức tăng 4,3% của cùng kỳ năm 2012; tính chung 9 tháng tăng 5,4%. 

Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm dần về mức bình thường; tại thời điểm 1/9/2013 ước tăng 9,3% so với cùng thời điểm năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 21,5% tại thời điểm 1/1/2013. Trong khi đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012, loại trừ yếu tố giá còn tăng khoảng 5,3%. 

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá cao, tháng 9 đạt 11,3 tỷ USD, 9 tháng đạt 96,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 58,5 tỷ USD, tăng 27% và chiếm 60,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 11,6 tỷ USD, 9 tháng là 96,6 tỷ USD, tăng 15,5%. Nhập siêu 9 tháng khoảng 124 triệu USD, bằng 0,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và giải ngân  ODA đạt khá. 9 tháng vốn FDI đăng ký ước đạt 15 tỷ USD, tăng 36,1%; vốn thực hiện ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012. Giải ngân ODA đạt 3,13 tỷ USD, bằng 69,5% kế hoạch năm 2013.

Nhờ vậy, tăng trưởng GDP quý III đạt 5,54%, quý sau cao hơn quý trước (quý II là 5%, quý I là 4,76%). Tính chung 9 tháng tăng trưởng ước đạt 5,14%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước là 5,1%. 

Bích Diệp