1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến

Ngày 04/10/2015 vừa qua, Tại Lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt 2015, Công ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh (Tân Thanh Container), đã vinh dự nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015, tự hào là một trong các thương hiệu hàng đầu Việt Nam được nhận giải thưởng cao quý này.

Thành lập từ năm 1994 với một cơ sở gia công cơ khí nhỏ, đến nay Tân Thanh là công ty cơ khí - thương mại­ hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, sản phẩm container và sơmi rơmooc của Tân Thanh có vai trò là một phần của giao dịch vận tải quan trọng khi xuất hiện trên mọi nẻo đường.


Với Triết lý “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, Tân Thanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng việc thay đổi diện mạo ngành công nghiệp vận tải trên thị trường.

Với Triết lý “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, Tân Thanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng việc thay đổi diện mạo ngành công nghiệp vận tải trên thị trường.

Nhân sự kiện công ty Tân Thanh vinh dự nhận được Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015, Phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với Bà Kiều Ngọc Phương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc công ty Tân Thanh.

"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến - 2

Cảm giác của bà như thế nào khi Tân Thanh đạt được giải thưởng cao quý này?

Chúng tôi rất tự hào về điều này. Việc công ty Tân Thanh đạt giải Sao Vàng Đất Việt 2015 là do đã thỏa mãn tốt các tiêu chí chấm giải khắt khe của BTC bao gồm  doanh thu cao qua các năm, hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế, quyền lợi cho người lao động, năng lực cạnh tranh quốc tế, năng lực cạnh tranh của các dòng sản phẩm chính. Công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng, công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, công tác quản lý, điều hành và phát triển nguồn nhân lực và năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Doanh nghiệp.

Sau quá trình phấn đấu, đóng góp cho chuỗi cung ứng quốc gia, tận tụy với triết lý “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, Tân Thanh đã vinh dự được xét chọn đạt giải Sao Vàng Đất Việt 2015. Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng uy tín, và là bằng chứng bảo chứng cho tất cả những thành quả mà công ty Tân Thanh đã đạt được sau 20 năm hoạt động.

Danh hiệu Sao Vàng Đất Việt năm 2015 sẽ là động lực để Tân Thanh tiếp tục tận tụy, khẳng định chính mình trong sứ mệnh đóng góp cho chuỗi cung ứng quốc gia.
Danh hiệu "Sao Vàng Đất Việt năm 2015" sẽ là động lực để Tân Thanh tiếp tục tận tụy, khẳng định chính mình trong sứ mệnh đóng góp cho chuỗi cung ứng quốc gia.

Bà đánh giá như thế nào về sự tiềm năng phát triển của ngành này tại Việt Nam?

Ngày nay, container đóng góp rất lớn vào việc vận chuyển hàng hóa. Trên thế giới có hàng triệu container mới được đưa vào sử dụng và cũng có từng ấy container cũ kỹ bị bỏ quên, gây lãng phí rất lớn.

Bằng cách sử dụng các container cũ làm nhà, văn phòng, hoặc làm kho, dùng vận chuyển hàng khô, hàng đông lạnh, thủy sản, Tân Thanh đã làm cho các container cũ trở nên có ích. Cũng qua việc làm mới container cũ, Tân Thanh còn giúp môi trường xanh và sạch vì vật liệu làm container là thép được tái sinh, giảm thiểu tác động đến môi trường, hạn chế khai thác tài nguyên và tạo ra ít rác thải.

Vì vậy, theo tôi container là một ngành nghề kinh doanh rất có tiềm năng. Bằng chứng là từ một cơ sở nhỏ, đến nay Tân Thanh đã trở thành công ty sản xuất container và rơ-mooc lớn nhất Việt Nam với nhiều hoạt động: mua bán, cho thuê các loại container, kho lạnh di động; thiết kế và thi công nhà container; vận chuyển hàng hóa nội địa; cho thuê kho bãi và dịch vụ nâng, hạ hàng hóa...

Ngoài cung cấp container truyền thống, Tân Thanh còn có sản phẩm ứng dụng cao như nhà container, văn phòng container, lớp học container di động...

"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến - 4

Là công ty tiên phong trong lĩnh vực tái chế container, sản xuất sơmi rơ-mooc Tân Thanh có thấy quá áp lực khi là người dẫn đầu không?

Chúng tôi không cảm thấy áp lực nào cả bởi chúng tôi biết xác định rõ năng lực của mình. Chúng tôi chỉ nhận những đơn hàng năng lực của mình có thể đáp ứng, không tham mà nhận hết. Khách hàng bây giờ khắt khe lắm, họ không cho mình cơ hội sửa sai nên phải hết sức cẩn trọng, và nếu lỡ xảy ra sai sót thì phải biết cách giải quyết.

Với cách tiếp cận đó, hiện tại, Tân Thanh là một trong số nhà sản xuất sơ mi – rơ mooc có số lượng bán ra nhiều nhất. Tại thị trường Việt Nam, sơ-mi rơ-moóc của Tân Thanh cũng chiếm 50% thị phần. Một điều đáng quý khác, số lượng khách hàng quan tâm đến nhà container của công ty Tân Thanh đã tăng lên gần 50% trong năm nay. Đạt được thành công này, một phần là do Tân Thanh luôn lắng nghe các ý kiến của khách hàng và nhanh chóng đưa ra các giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng của mình.

Xin cảm ơn bà!

C.Nguyễn

"Sao vàng Đất Việt" là động lực để Tân Thanh cống hiến - 5