1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế:

Sản lượng bia Huế sụt giảm mạnh, tỉnh lo hụt ngân sách

(Dân trí) - Trong buổi Họp báo thường kỳ quý III – 2017 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào chiều 19/10, qua báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, cho thấy nguồn thu chủ lực của tỉnh là bia Huế đã bị giảm mạnh sản lượng, chỉ đạt 74,8% so với kế hoạch.

Theo đó, sản lượng bia Huế giảm mạnh chỉ đạt 142,1 triệu lít, đạt 74,8% so với kế hoạch, trong đó do sản lượng bia chai giảm mạnh, chỉ đạt 58,9 triệu lít, giảm 23,47%; bia lon sản xuất 83,2 triệu lít, giảm 4,04%.

Điều này do tình hình tiêu thụ bia gặp khó khăn do cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ lớn trên thị trường miền Trung đặc biệt tại các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị giảm mạnh.

Dây chuyền sản xuất bia Huế (ảnh: Internet)
Dây chuyền sản xuất bia Huế (ảnh: Internet)

Trước câu hỏi các báo liệu nguồn thu chủ lực của tỉnh nhà bị giảm mạnh về sản lượng sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm hay không? Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh cho biết, sản lượng bia Huế có giảm so với kế hoạch năm. Tuy nhiên qua làm việc với đại diện Carlsberg của bia Huế thì dự kiến vào cuối năm nay sẽ giảm sản lượng khoảng 5-7% ước tính chừng 400 tỷ đồng.

“Sự sụt giảm chủ yếu giảm nhiều ở các địa phương như trên, tuy nhiên tại Đà Nẵng, Quảng Nam thì lại có sản lượng tăng. Qua đây, bia Huế đang đẩy mạnh về việc bán bia chai, xem xét lại dây chuyền… Mặc dù vậy, bia Huế vẫn đảm bảo thu ngân sách từ bia Huế như đúng kế hoạch” – ông Khánh cho biết.

Buổi họp báo thường kỳ quý III - 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế
Buổi họp báo thường kỳ quý III - 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng thu ngân sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế 9 tháng đầu năm ước đạt 5.048,9 tỷ đồng, bằng 73,64% dự toán năm và tăng 14,3% trong đó thu nội địa đạt 4.460,5 tỷ đồng (hầu hết các khoản thu đều tăng trừ thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do chủ yếu nguồn thu chủ lực giảm: Bia, xi măng Luks, may HBI…); thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 275 tỷ đồng…

Đại Dương