1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Samsung bị phạt 300 triệu USD vì khống chế giá

(Dân trí) - Trước lời buộc tội tại toà án bang San Francisco, tập đoàn điện tử khổng lồ của Hàn Quốc - Samsung đã thừa nhận hành vi khống chế giá tại Mỹ và đồng ý nộp phạt 300 triệu USD. Đây là vụ nộp phạt theo luật chống độc quyền lớn thứ 2 tại Mỹ, và cũng là vụ lớn nhất trong 5 năm qua.

Samsung bị cáo buộc liên kết với các nhà sản xuất chip máy tính khác dàn xếp giá cả đối với mặt hàng chip điện tử trong máy tính và ĐTDĐ từ năm 1999 -2002. Samsung hiện là công ty thứ 3 thừa nhận hành vi dàn xếp giá cả này.

 

Trước đó một công ty khác của Hàn Quốc là Hynix cũng đồng ý nộp số tiền phạt 185 triệu USD và nhà sản xuất chip của Đức Infineon cũng đồng ý nộp phạt 160 triệu USD. (4 quan chức trong công ty Infineon đã bị phạt 6 tháng tù giam sau khi khai nhận hành vi dàn xếp giá cả).

 

Bộ tư pháp Mỹ cho biết hãng Apple, Dell, Compaq, Hewlett-Packard, International Business Machines và Gateway đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc khống chế giá diễn ra vào từ tháng 4 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000. Bộ trưởng tư pháp Alberto Gonzales nói việc khống chế giá đe doạ thị trường tự do, cản trở và làm cho người tiêu dùng bị thiệt hại khi thị trường thiếu cạnh tranh. 

 

Trong thông báo chính thức, Samsung cho biết những cáo buộc về dàn xếp giá cả nhằm vào công ty đã được giải quyết. Samsung sẽ tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra, vốn được triển khai từ năm 2002. Nhiều khả năng khi cuộc điều tra kết thúc, một số cá nhân của Samsung sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

 

Minh Tuấn (Theo BBC)