1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Rơi trực thăng khi đi thăm vườn nho, tỷ phú Trung Quốc bị nghi thiệt mạng

(Dân trí) - Chiều tối qua (20/12), tỷ phú Lam Kok, ông chủ của tập đoàn Brilliant có trụ sở tại Hồng Kông cùng còn trai đã mất tích khi đang đi trực thăng thị sát khu vườn nho mới mua tại Bordeaux, Pháp.

Theo hãng tin AFP, khi xảy ra tai nạn, trên chiếc trực thăng gồm 4 người, trong đó có bố con ông Lam Kok, người chủ cũ của khu vườn nho và một phiên dịch. Trong lúc thị sát, máy bay đã bị mất độ cao và lao xuống một con sông gần đó.

Vợ chồng ông Lam Kok và vợ chồng chủ cũ của tòa lâu đài
Vợ chồng ông Lam Kok và vợ chồng chủ cũ của tòa lâu đài

Năm nay 46 tuổi, tỷ phú Lam Kok vừa mới mua khu vườn nho lớn nêu trên trong một giao dịch đình đám và gặp nạn khi cùng người chủ cũ bay thị sản khu đất.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Vé xe tết: Một kiểu làm giá, mười năm không quản được

Các nhân viên cứu hộ đã lôi được ra khỏi chiếc trực thăng một thi thể chưa rõ danh tính sau khi tìm thấy các mảnh vỡ trên sông Dordogne, chính quyền địa phương cho biết.

Một chiến dịch tìm kiếm lớn đã bị tạm dừng trước nửa đêm qua, và 3 người còn lại trên chiếc máy bay vẫn đang mất tích. Trong sáng nay, chiến dịch cứu hộ sẽ được nối lại.

Ông James Gregoire, chủ cũ của khu vườn Chateau de la Riviere là người cầm lái chiếc trực thăng. Con trai của ông Lam Kok được xác định mới 12 tuổi.

Rất nhiều nhân viên cứu hộ được huy động
Rất nhiều nhân viên cứu hộ được huy động

Lẽ ra vợ của ông Lam cũng tham gia chuyến thị sát, nhưng đã đổi ý ở phút cuối vì bà cảm thấy “sợ máy bay trực thăng”, một phóng viên ảnh của AFP có mặt tại sự kiện trên cho biết. Trong khi đó Gregoire được khẳng định đã kiên nhẫn thực hiện các quy trình trước chuyến bay, với một bảng danh mục kiểm tra được để trên đùi.

Vụ tai nạn diễn ra sau một ngày ăn mừng vui vẻ, để đánh dấu việc thương vụ được hoàn tất trong ngày thứ Năm. Chateau de la Riviere là một trong những khu biệt thự kèm ruộng nho cổ nhất trong khu vực.

Sau một buổi họp báo, màn giới thiệu các nhân viên và tiệc tối, người chủ cũ muốn đưa vị khách mới dạo một vòng quanh khu vườn nho có diện tích 65ha cùng các khu đất xung quanh.

Thế nhưng sau 20 phút không thấy họ trở về, các nhân viên đã thông báo với cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Máy bay bị rơi xuống sông và 3 người còn mất tích
Máy bay bị rơi xuống sông và 3 người còn mất tích

Một chiến dịch tìm kiếm lớn đã được thực hiện, huy động một số máy bay cứu nạn, xuồng cao su, thợ lặn và khoảng 100 nhân viên đi bộ tìm kiếm. Các nhân viên cứu nạn đã tìm được vị trí mảnh vỡ chiếc máy bay trên sông, sau khi cảnh sát được một nhân chứng báo đã nhìn thấy chiếc trực thăng lao xuống.

Có một điều lạ lùng đó là một chủ nhân trước của Chateau de la Riviere cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay năm 2002. Một năm sau đó, ông Gregoire mua lại tòa lâu đài cùng khu vườn nho.

Tập đoàn Brilliant có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên sản xuất các loại trà quý hiếm cũng như điều hành các khách sạn hạng sang tại Trung Quốc. Họ từng tuyên bố muốn biến tòa lâu đài thành một trung tâm thưởng trà và rượu cao cấp. Ngoài ra, họ còn muốn xây một khách sạn gần khu vườn nho.

Những năm gần đây, giới nhà giàu Trung Quốc luôn ưa thích các loại rượu vang Pháp, và chính sức mua mãnh liệt của họ đã đẩy giá nhiều loại rượu vang lên mức kỷ lục.


Thanh Tùng
Theo AFP
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước