1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Richard Mille ra mắt phiên bản vinh danh huyền thoại làng đua xe Jean Todt

Người hâm mộ môn thể thao đua xe F1 biết đến tên tuổi Jean Todt là tác giả của những chiến thắng ngoạn mục của đội đua Ferrari, cũng như 7 lần vô địch thế giới của huyền thoại Michael Schumacher. Và để tôn vinh cột mốc 50 năm sự nghiệp lừng lẫy của người viết nên những trang sử vàng cho ngành xe đua. Richard Mille đã cho ra mắt 3 mẫu đồng hồ tri ân Jean Todt, đó là RM 11-03, RM 050 và RM 056 Jean Todt 50th Anniversary.

Về Jean Todt, người đàn ông có tình yêu mãnh liệt với những chiếc ô tô và sở thích đua xe, ước mơ lớn nhất của ông là trở thành một tay đua kiệt xuất. Nhưng với thân hình nhỏ bé, ông sớm nhận ra giấc mơ trở thành tay đua của mình khó thành hiện thực và quyết định trở thành “co-driver”, tức người hoa tiêu cho các tay đua chính tại các cuộc đua đường trường.

Với sự tính toán nhạy bén, chiến lược và tài tổ chức đã khiến ông nhanh chóng trở thành cái tên sáng giá, được nhiều đội đua danh tiếng lúc bấy giờ săn đón.

Sau những thành công liên tiếp, Jean Todt tiếp quản vị trí Giám đốc cho Peugeot khi đội đua này đang chìm trong khó khăn tài chính và bê bối hình ảnh. Tài năng tổ chức và những quyết sách của Jean Todt đã là cứu cánh cấp thiết. Bốn chiến thắng xuất sắc được ghi nhận liên tiếp và đặc biệt là chức vô địch Le Mans 24 Hours năm 1992. Kì diệu hơn, năm 1993, cả ba tay đua dưới sự dẫn dắt của ông thống trị giải Le Mans ở các vị trí nhất, nhì, ba.

Sau khi Jean Todt tạm biệt Peugeot, ông vinh dự là người ngoại quốc đầu tiên nắm quyền đội đua Scuderia Ferrari. Chưa đầy một năm sau, đội đã giành chiến thắng tại giải German Grand Prix. Năm 1995, Todt thành công trong việc thuyết phục tay đua sáng giá nhất thời đó Michael Schumacher về đội của ông và ngay lập tức gặt hái các chiến thắng tại giải Bỉ, sau đó là Italian Grand Prix và 5 chức vô địch thế giới các năm 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004, lập kỉ lục chưa từng có ở F1.

Jean Todt , Michael Schumacher cùng các thành viên đội Scuderia ăn mừng chiến thắng thứ 7 của Schumacher tại giải đua xe F1 thế giới.
Jean Todt , Michael Schumacher cùng các thành viên đội Scuderia ăn mừng chiến thắng thứ 7 của Schumacher tại giải đua xe F1 thế giới.

Từ năm 2006, Jean Todt đảm nhận luôn vị trí CEO của Ferrari. Khi chia tay Ferrari năm 2009, ông đã đạt 14 danh hiệu thế giới và 106 chiến thắng với các đội đua do mình dẫn dắt.

Ngoài niềm đam mê với xe, thì ngài Jean Todt còn rất mê đồng hồ, đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với thương hiệu Richard Mille: “Con trai tôi Nicolas đã giúp tôi khám phá ra thương hiệu luôn khiến tôi bất ngờ này. Richard Mille giờ đây không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần của gia đình tôi. Ông ta là một nhà thiên tài sáng tạo về công nghệ. Lấy trường hợp giữa Nadal và Richard Mille làm ví dụ, chúng ta có một chiếc đồng hồ Tourbillon chỉ nặng vỏn vẹn 18.83gr. Điều đó thực sự đáng kinh ngạc! Richard còn là một thiên tài về makerting khi biến những chiếc đồng hồ của mình trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Thế giới đã từng chứng kiến Nadal sử dụng đồng hồ Richard Mille cùng những cú đánh trái tay uy lực trên sân cỏ, Massa điều khiển cỗ F1 cùng chiếc RM 006, Yohan Blake bứt tốc cùng RM 59-01 hay Bubba Watson tung những cú Swing đầy mạnh mẽ với RM055. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần của Richard Mille cũng như trong từng chiếc đồng hồ của ông. Ở đó tôi thấy được sự đồng điệu giữa tôi và Richard Mille - niềm đam mê vô bờ bến dành cho chế tác đồng hồ, độ phức tạp cực hạn của kĩ thuật và tất cả những gì liên quan tới xe đua.”


Jean Todt và Richard Mille là hai người bạn vô cùng thân thiết bởi niềm đam mê vô bờ bến dành cho chế tác đồng hồ, độ phức tạp cực hạn của kĩ thuật và tất cả những gì liên quan tới xe đua.”

Jean Todt và Richard Mille là hai người bạn vô cùng thân thiết bởi niềm đam mê vô bờ bến dành cho chế tác đồng hồ, độ phức tạp cực hạn của kĩ thuật và tất cả những gì liên quan tới xe đua.”

Dấu ấn đặc biệt của bộ sưu tập tri ân Jean Todt đến từ việc cả ba mẫu đồng hồ huyền thoại của Richard Mille đều được truyền cảm hứng bởi màu sắc mà ngài Jean Todt yêu thích; đó là màu xanh dương cùng với đó là sự ra mắt của một nguyên vật liệu mới là Quaztz TPT (phát triển độc quyền bởi Richard Mille).

Richard Mille ra mắt phiên bản vinh danh huyền thoại làng đua xe Jean Todt - 3

Chiếc RM 11-03 Flyback Chronograph Jean Todt 50th Anniversary được trang bị bộ máy Automatic titanium cấp độ 5, bảo vệ bởi một bộ vỏ từ Quartz TPT. Siêu nhẹ, siêu bền - hợp chất này được tạo ra bằng cách xếp chồng 600 lớp silica lên nhau, mỗi lớp dày 45 microns, sau đó kết dính lại bằng một loại nhựa do Richard Mille độc quyền phát triển, cuối cùng toàn bộ lớp vỏ sẽ được nung nóng tới 120 độ C trước khi bước vào khâu gia công. RM 11-03 Flyback Chronograph này sẽ chỉ được sản xuất 150 chiếc trên toàn cầu.

Richard Mille ra mắt phiên bản vinh danh huyền thoại làng đua xe Jean Todt - 4

Tiếp đến trong bộ sưu tập là chiếc RM 050 Jean Todt 50th Anniversary. Chiếc đồng hồ cũng sử dụng hợp chất Quartz TPT cùng với bộ máy Tourbillon Split Seconds Chronograph. Thiết kế lộ cơ hoàn toàn của khung đỡ và các cầu nối, kết hợp với sự ứng dụng của vật liệu Titanium và sợi carbon trong quá trình chế tác khiến cho trọng lượng của bộ chuyển động RM 050 Jean Todt chỉ nặng vỏn vẹn 9,5 grams. RM 050 Jean Todt 50th Anniversary được sản xuất chỉ 5 chiếc trên toàn cầu.

Richard Mille ra mắt phiên bản vinh danh huyền thoại làng đua xe Jean Todt - 5

Ngôi nhà Sapphire – RM 056 cũng góp mặt trong bộ sưu tập kỷ niệm 50 Jean Todt với điểm đặc biệt năm ở những đường viền xanh trên mặt dial của đồng hồ và nút crown. Bộ vỏ của RM 056 là thành quả của hơn 1000 giờ gia công cho mỗi chiếc, trong đó là 430 giờ đánh bóng và 350 giờ làm láng bề mặt. Với mức độ siêu phức tạp và công phu để hoàn thiện “ngôi nhà sapphire” này, sẽ chỉ có 3 chiếc RM056 Jean Todt 50th Anniversary duy nhất được sản xuất.