1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Richard Mille G-Sensor: Khi Grand Complications và Công nghệ hiện đại hòa làm một

Lần đầu tiên trong lịch sự chế tác đồng hồ, tính năng G-sensor được Richard Mille tích hợp lên những chiếc đồng hồ, là minh chứng cho sự không thỏa hiệp, sáng tạo không ngừng trong việc kết hợp công nghệ hiện đại lên những cỗ máy của mình.

Trong thế giới đồng hồ, “tứ đại” Complications: Điểm chuông, Bấm giờ thể thao kép, Lịch vạn niên và Tourbillon đều là những chức năng phức tạp và đắt đỏ nhất, mang tính chất phô diễn khả năng chế tạo cơ khí vi mô đã lên tới đỉnh cao của ngành công nghiệp chế tác đồng hồ, nhưng trên thực tế tính tiện lợi của chúng chỉ ngang những chiếc đồng hồ thông minh. Trong bối cảnh đó, G-Sensor được hãng đồng hồ Richard Mille cho ra đời lần đầu tiên trong lịch sử, như một sự dung hòa hoàn hảo giữa 2 thế giới tưởng chừng như không bao giờ chung một đường xích đạo.

Lực G là gì? 1 G tương đương với 1 đơn vị đo trọng lực tác động lên một vật thể, được tạo ra bởi sự gia tốc hoặc thay đổi hướng một cách đột ngột và liên tục. Một pha vào cua trái của Lewis Hamilton trên chiếc xe đua Mercedes với vận tốc 200km/h tương đương với 6,5 Gs; hay một cú swing của một trong những tay golf có lực tay mạnh nhất Bubba Watson sẽ “nặng” trung bình khoảng 8 – 10 Gs.

Con người có thể chịu đựng được tới 100 Gs trong vòng 1 phần 10 giây. Một cú tát mạnh vào mặt có thể lên tới hàng trăm Gs nhưng không hề tạo ra thương tổn nặng trên mặt người bị tát. Tuy nhiên, việc chịu đựng khoảng 16 Gs trở lên trong vòng 1 phút là một câu chuyện hoàn toàn khác: nó có thể dẫn đến liệt toàn thân và thậm chí là tử vong. Bạn sẽ cảm thấy như toàn thân đang bị bóp nghẹt lại và cực kì khó thở nếu phải chịu đựng một lực G lớn.

Một số ví dụ về lực G trong đời sống hàng ngày:

Trọng lực ngang mực nước biển: 1g

Thang máy đang đi lên: 1.14g

Phanh trong khi lái xe: 1.3g

Hắt hơi: 3g

Ho: 3.5g

Đua xe Công thức 1: 5g

Máy bay chiến đấu, máy bay phản lực: 9-12g

Tai nạn ô tô khi bị đâm vào 1 vật thể khác, ko thắt dây an toàn: 70-100g

Chức năng G – Sensor, hay còn gọi là Cảm biến lực G, được chế tạo nhằm mục đích đo lực phát ra từ một cú swing trong bộ môn thể thao golf, một pha vào cua gắt khi đua xe hay bất kì một cử động mạnh đột ngột nào phát ra từ cổ tay của người đeo đồng hồ. Được ra mắt lần đầu tiên trong lịch sử bởi thương hiệu đồng hồ Richard Mille vào năm 2013, cho tới hiện nay chưa một cỗ máy thời gian nào khác sao chép lại được tính năng đo lường phức tạp này, bởi nó hoàn hảo với triết lý chế tạo đồng hồ siêu nhẹ của Richard Mille. Bạn không thể nào gắn G-Sensor lên một cỗ máy Tourbillon làm bằng Platinum, đơn giản vì sau khi đo được 1 cú swing vận tốc 200 km/h, quán tính gây ra bởi sức nặng của đồng hồ sẽ phá hủy mọi thứ bên trong.

Việc phân tích lực G là cực kì quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, đặc biệt là khoa học nghiên cứu hành tinh, vật lý thiên văn, khoa học tên lửa và công nghệ kĩ thuật chế tạo các cỗ máy phức tạp, sử dụng động cơ có kích thước lớn và hiệu suất cao như máy bay chiến đấu siêu thanh và xe đua. Với triết lý đồng hồ “Racing machine on the Wrist”, Richard Mille lại một lần nữa làm bất ngờ giới mộ điệu bằng cách chuyển thể những công nghệ tân tiến nhất thế giới vào bên trong những “cỗ xe đua trên cổ tay” của mình.

RM 36 Jean Todt. Khởi đầu, ngài Jean Todt – chủ tịch Hiệp hội Đua xe Thế giới FIA, một người bạn thân của Richard Mille, muốn sử dụng tính năng này như một thước đo an toàn trong khi lái xe, đó là lý do thang đo có phần màu Xanh tượng trưng cho vùng An toàn, và màu Đỏ có nghĩa là người lái xe đang vào cua quá gắt.
RM 36 Jean Todt. Khởi đầu, ngài Jean Todt – chủ tịch Hiệp hội Đua xe Thế giới FIA, một người bạn thân của Richard Mille, muốn sử dụng tính năng này như một thước đo an toàn trong khi lái xe, đó là lý do thang đo có phần màu Xanh tượng trưng cho vùng An toàn, và màu Đỏ có nghĩa là người lái xe đang vào cua quá gắt.

RM 36-01 Sebastien Loeb. Được chế tạo dành riêng cho một trong những tay đua đường trường số 1 thế giới, RM 36-01 là chiếc đồng hồ G-Sensor duy nhất có hình tròn và cấu tạo cực kì độc đáo G-sensor xoay . Mục đích của cấu tạo xoay tròn này là để người đeo có thể điều chỉnh hướng tính lực của đồng hồ, bởi vì bản đồ đua đường trường rất phức tạp và đa dạng do đó lực G có thể bị tác động từ nhiều phía.
RM 36-01 Sebastien Loeb. Được chế tạo dành riêng cho một trong những tay đua đường trường số 1 thế giới, RM 36-01 là chiếc đồng hồ G-Sensor duy nhất có hình tròn và cấu tạo cực kì độc đáo G-sensor xoay . Mục đích của cấu tạo xoay tròn này là để người đeo có thể điều chỉnh hướng tính lực của đồng hồ, bởi vì bản đồ đua đường trường rất phức tạp và đa dạng do đó lực G có thể bị tác động từ nhiều phía.

RM 50-01 Lotus F1 Team. Đánh dấu sự kết hợp giữa Richard Mille và đội đua Lotus, RM 50-01 mô phỏng một phiên bản thu nhỏ của mẫu xe đua Lotus năm 2014 với phối màu đỏ - vàng – đen. Đây là mẫu G-Sensor duy nhất kết hợp thêm chức năng Chronograph, làm bằng chất liệu Carbon siêu nhẹ trứ danh của Richard Mille và phối vàng hồng ở lớp giữa đồng hồ.
RM 50-01 Lotus F1 Team. Đánh dấu sự kết hợp giữa Richard Mille và đội đua Lotus, RM 50-01 mô phỏng một phiên bản thu nhỏ của mẫu xe đua Lotus năm 2014 với phối màu đỏ - vàng – đen. Đây là mẫu G-Sensor duy nhất kết hợp thêm chức năng Chronograph, làm bằng chất liệu Carbon siêu nhẹ trứ danh của Richard Mille và phối vàng hồng ở lớp giữa đồng hồ.

RM 38-01 Bubba Watson Limited 50 chiếc – chiếc đồng hồ có thang đo lực cao nhất trong cả 4 mẫu đồng hồ G-Sensor của Richard Mille. RM 38-01 có khả năng đo được tới 20 Gs thay vì 6 Gs, vượt trội hơn hẳn so với 3 mẫu đồng hồ còn lại.
RM 38-01 Bubba Watson Limited 50 chiếc – chiếc đồng hồ có thang đo lực cao nhất trong cả 4 mẫu đồng hồ G-Sensor của Richard Mille. RM 38-01 có khả năng đo được tới 20 Gs thay vì 6 Gs, vượt trội hơn hẳn so với 3 mẫu đồng hồ còn lại.


Sự khác biệt này bắt nguồn từ việc những cú swing có phát lực quá mạnh của tay golf Bubba Watson đã phá hủy RM 38 – mẫu đồng hồ tiền thân của RM 38-01 vốn có giới hạn đo lực là 8 Gs.

Sự khác biệt này bắt nguồn từ việc những cú swing có phát lực quá mạnh của tay golf Bubba Watson đã phá hủy RM 38 – mẫu đồng hồ tiền thân của RM 38-01 vốn có giới hạn đo lực là 8 Gs.

P. Anh