“Quyền lực” của châu Á sẽ vượt Mỹ và châu Âu vào 2030?
(Dân trí) - Đến năm 2030, châu Á sẽ nắm nhiều “quyền lực” hơn Mỹ và Châu Âu cộng lại trong các vấn đề về dân số, GDP, ngân sách cho quân sự và đầu tư cho công nghệ.
Báo cáo được phát hành 4 năm một lần bởi Hội đồng Tình báo Quốc Gia Hoa Kỳ nhằm mục đích phác họa những xu hướng lớn có thể thay đổi thế giới. Lần phát hành này trùng với thời điểm ông Obama tái đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.
NIC cho rằng, đến năm 2030, châu Á sẽ nắm nhiều “quyền lực” hơn Mỹ và Châu Âu cộng lại trong các vấn đề về dân số, GDP, ngân sách cho quân sự và đầu tư cho công nghệ.
“Vài năm trước 2030, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới”, báo cáo cho biết.
Trong khi đó, các nền kinh tế khác như châu Âu, Nhật Bản và Nga có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại.
Báo cáo còn đưa ra những xu hướng lớn sẽ xảy ra như cuộc chuyển giao quyền lực từ phương Tây sang phương Đông và Nam; sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, già hóa dân số cũng như sự suy giảm các nguồn lực tự nhiên.
Ngoài ra, báo cáo cũng dự báo, trong 2 thập kỷ tới, Mỹ sẽ độc lập về năng lượng, số lượng dân thành thị trên toàn thế giới sẽ tăng nhanh.
Tuy nhiên, báo cáo cũng thêm rằng, những vấn đề về kinh tế toàn cầu, sự thống trị, các giải pháp giải quyết xung đột, sức lan tỏa của khu vực, công nghệ mới và vai trò của Mỹ trong tương lai có thể có tác động mạnh đến bức tranh toàn cầu trong 20 năm tới.
Nhật Linh
Theo BBC, AP