1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Trị: Hàng trăm tiểu thương bãi thị phản đối đấu giá lại lô quầy

(Dân trí) - Trước thông tin chính quyền sẽ tổ chức đấu giá lại lô quầy, gần 200 tiểu thương chợ Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cùng đóng cửa hàng, kéo lên trụ sở huyện đề đạt ý kiến với lãnh đạo địa phương.

Cuộc bãi thị diễn ra hôm qua (8/11), với sự tham gia của gần 200 tiểu thương chợ Hồ Xá. Sở dĩ, các hộ kinh doanh tại chợ này lên tiếng phản đối, bởi họ cho rằng, việc đấu giá lại sẽ làm xáo trộn việc kinh doanh.

Trước bức xúc của các tiểu thương, ông Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã trực tiếp đối thoại và ghi nhận ý kiến của bà con.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh trực tiếp đối thoại với tiểu thương
Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh trực tiếp đối thoại với tiểu thương

Tại buổi đối thoại, nhiều chủ lô quầy tại chợ này đã đưa ra đề xuất với lãnh đạo huyện. Trong đó, các ý kiến đều xoáy sâu vào nội dung chủ yếu là xin thuê lại lô quầy chứ không đấu giá. Nếu chính quyền vẫn quyết định phương án đấu giá thì phải ưu tiên các tiểu thương đã từng kinh doanh ở chợ, chứ không cho người ngoài tham gia và giảm giá sàn để tiểu thương đủ sức đấu giá.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, việc đấu giá sẽ gây xáo trộn, mất khách hàng, ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và thu nhập. “Nếu đấu giá lại, người ngoài vào bỏ giá cao khiến một số tiểu thương yếu tài chính sẽ không còn nơi kinh doanh”, bà Loan nói.

Hàng trăm chủ hộ kinh doanh tại chợ Hồ Xá cùng lên huyện nêu ý kiến với lãnh đạo chính quyền
Hàng trăm chủ hộ kinh doanh tại chợ Hồ Xá cùng lên huyện nêu ý kiến với lãnh đạo chính quyền

Đã có thời gian gần 15 năm thuê lô quầy kinh doanh tại chợ Hồ Xá, bà Nguyễn Thị Thuỷ cho hay, buôn bán lâu nay nên nhiều bạn hàng quen vị trí rồi, việc đấu giá lại, thay đổi địa điểm sẽ gặp nhiều trở ngại. Bà Thuỷ muốn ký hợp đồng thuê lại lô quầy cũ thay vì đấu giá; đồng thời đề đạt huyện Vĩnh Linh nên ưu tiên cho những tiểu thương gắn bó lâu năm.

Theo cơ quan quản lý chợ, hiện chợ Hồ Xá có khoảng 300 lô quầy, được ký hợp đồng thuê trong 15 năm qua và vừa hết hạn trong tháng 10/2017.

Chợ Hồ Xá là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa lớn nhất huyện Vĩnh Linh
Chợ Hồ Xá là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa lớn nhất huyện Vĩnh Linh

Ông Trần Hữu Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh - cho hay, huyện Vĩnh Linh đã xây dựng phương án giá, có tham khảo các chợ trên địa bàn và đã thông báo đấu giá trên các phương tiện thông tin địa phương.

Trước những ý kiến của các tiểu thương, ông Hùng cho biết, huyện sẽ họp lại và có phương án hợp tình hợp lý.

“Huyện sẽ giao cho Ban quản lý chợ Hồ Xá, Phòng Tài chính và các phòng, ban chức năng định giá lại, sắp xếp lại lô quầy một cách hợp lý cũng như thăm dò giá thị trường để đưa ra mức giá sàn vừa phải. Không những quan tâm đến việc sắp xếp lô quầy trong chợ mà vừa đảm bảo vấn đề an ninh”, ông Hùng nói.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cũng đưa ra phương án lấy ý kiến địa phương, nơi các tiểu thương cư trú và nhấn mạnh nếu đấu giá mà không cho người ngoài vào đấu là… sai luật.

Đ. Đức

Quảng Trị: Hàng trăm tiểu thương bãi thị phản đối đấu giá lại lô quầy - 4