1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Bình: Bắt hơn 10 tấn trái cây sấy không nhãn mác, nguồn gốc

(Dân trí) - Một xe tải chở hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng công an tại Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.

Bắt lô hàng trái cây ép không rõ nguồn gốc

Sáng 15/3, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa bắt giữ một xe tải chở lượng lớn hàng hóa không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Bình: Bắt hơn 10 tấn trái cây sấy không nhãn mác, nguồn gốc - 1

Xe tải bị bắt giữ.

Cụ thể vào khoảng 7h30 ngày 14/3, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng kiểm tra xe tải mang BKS 89C - 019.88 do Nguyễn Xuân Trọng (SN 1991), trú tỉnh Hưng Yên điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A, đọan qua địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Quảng Bình: Bắt hơn 10 tấn trái cây sấy không nhãn mác, nguồn gốc - 2
Quảng Bình: Bắt hơn 10 tấn trái cây sấy không nhãn mác, nguồn gốc - 3

Thực phẩm khô không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 366 chiếc xe đồ chơi trẻ em các loại không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Thành