1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là "mỏ tiền", nay bán vài trăm nghìn đồng/kg "hốt bạc mỏi tay"

Tên nghe khá gần gũi nhưng chúng có ít hạt hơn và bên ngoài có nhiều gai nhọn mềm.

 
Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 1

Cây na Rollinia có nguồn gốc từ khu vực Amazon, Nam Mỹ. 

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 2

Đây là giống cây phát triển nhanh và đạt được độ cao từ 7m-20m.

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 3

Ngày nay, chúng được trồng rộng rãi ở nhiều nơi kể cả Ấn Độ, Philippines, Hawaii (Mỹ), Brazil, Ecuador, Australia...

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 4

Khi mới chín chúng có màu vàng và sau đó có thể chuyển sang màu đen ở phần gai khi chín hoàn toàn.

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 5

Bên ngoài quả có một lớp gai mềm. Mỗi quả đều to, có hình nón hoặc tròn.

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 6

Quả lớn nhất được tìm thấy ở Brazil có thể nặng tới 4kg, còn các quả khác cũng có thể nặng tới 1kg. 

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 7

Rollinia phát triển tốt ở môi trường khí hậu cận nhiệt đới đến nhiệt đới, không phát triển được ở khu vực ôn đới, nếu nhiệt độ hạ còn 3 độ C có thể khiến cây con bị chết. 

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 8

Kể từ khi bắt đầu trồng bằng hạt, sau 4 năm sẽ cho quả. Mỗi quả có đường kính khoảng 100mm và rất thơm.

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 9

Loại na này có phần ruột màu trắng, chắc và ít hạt hơn so với các loại na khác.

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 10

Khi ăn, phần ruột được đánh giá có vị ngọt, thơm, có mùi vị kết hợp của chuối, dứa, dừa và các loại trái cây nhiệt đới khác. 

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 11

Mức giá bán có thể 1 USD/ quả (~23.000 đồng/quả) hoặc quả to lên đến 7 USD/quả (~160.000 đồng). Nếu bán theo kg có thể có giá 10 USD/kg (~230.000 đồng/kg).

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là mỏ tiền, nay bán vài trăm nghìn đồng/kg hốt bạc mỏi tay - 12

Loại quả này được ăn ngay khi hái, nhưng cũng có thể dùng làm các món ăn khác như mứt, thạch... Tuy nhiên, đây là loại quả không để được lâu vì rất dễ hỏng sau khi hái xuống.

Theo Nghi Dung

Dân Việt