1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quà tặng Valentine "làm xiếc" với giá

(Dân trí) - Từ trưa đến chiều tối của ngày lễ tình nhân Valentine (14/2), giá của các loại hoa, quà tặng... tăng gấp 2 -3 lần. Tuy nhiên, dự báo càng về khuya, những loại quà tặng mang tính "thời vụ" này sẽ giảm dần và đi đến "bán tháo".

Trưa 14/2, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) nhộn nhịp người vào ra. Điều lấy làm lạ là lượt phụ nữ đi mua hoa nhiều hơn cánh mày râu. Ngay từ đầu đường Lý Thái Tổ dẫn vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã xảy ra tình trạng chật cứng người và xe.

Thời điểm này, nhân viên công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đã nhanh chân đến địa danh được xem là "đầu mối" phân phối các loại hoa tại TPHCM để chọn cho mình bó hoa tươi, đẹp, ưng ý nhất về tặng "một nửa yêu thương".

Giá hoa tăng chóng mặt trong ngày Valentine
Giá hoa tăng "chóng mặt" trong ngày Valentine

Giá các loại hoa hồng bán sỉ tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Giá bán dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/bó/50 bông. Hồng xanh Đà Lạt dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/bó.

Ngoài hoa hồng, các loại hoa khác như ly, lan, đồng tiền, cát tường, lan cũng được dịp tăng theo. Lan Hồ Điệp có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/cành. Hoa ly dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/bó. Số lượng các loại hoa này được nhập về cũng tăng 2-3 lần so với ngày thường.

Tại các điểm bán hoa bình dân ven các đường trung tâm TPHCM, nếu ngày thường hoa hồng loại bông nhỏ chỉ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng một chục thì nay tăng lên 40.000 - 50.000 đồng/chục.

Hoa hồng nhập chiếm ưu thế
Hoa hồng nhập chiếm ưu thế

Thị trường hoa ngày Valentine còn xuất hiện thêm nhiều loại hoa ngoại độc đáo với mức giá khá cao. Đơn cử là những loại hoa nhập từ châu Âu, châu Mỹ như hoa hồng Ecuador, Brazil, Hà Lan... với giá từ 200.000 - 350.000 đồng/bông, tùy loại và tùy xuất xứ. Hoa hồng đỏ Ecuador cành dài từ 1,2-1,5m, có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/bông được nhiều người chọn mua.

Tính đến chiều tối 14/2, giá hoa tiếp tục tăng nhẹ thêm từ 5-10% so với ban trưa. Tuy nhiên, theo dự đoán của một số cửa tiệm, giá hoa sẽ trở lại bình thường sau 21h tối.

"Quà tặng giá trị nhất ở lúc sáng, trưa, chiều chứ về khuya thì thật sự độ "nóng" không còn nhiều. Hơn nữa, sau một ngày khoe sắc thì hoa không còn tươi. Nhiều người tranh thủ mua hoa làm quà tặng sớm, thay vì chờ đến khuya để mua hoa giảm giá. Do đó, càng về cuối ngày thì giá hoa sẽ rớt", chị Thu Thuỷ, chủ một shop hoa lớn trên đường Hai Bà Trưng nói.

Buổi trưa và chiều tối là thời điểm hoa tươi bán chạy nhất
Buổi trưa và chiều tối là thời điểm hoa tươi bán chạy nhất

Tại công viên Gia Định (Quận Phú Nhuận), công viên Tao Đàn (Quận 1)... đến 18 giờ tối, hoa cho ngày lễ tình nhân đã tràn ra các tuyến đường. Tuy nhiên, hoa tươi không chiếm ưu thế bằng các loại hoa handmade làm bằng giấy, vải, socola thỏi... Các loại quà tặng nhẹ nhàng này được các bạn sinh viên "làm xiếc" giá tuỳ theo nhân tướng của từng khách hàng.

"Bây giờ là thời điểm nhân viên rời công việc và tiện đường dừng mua quà cho vợ, chồng, người yêu... nên giá hơn 20-30%. Nhìn những khách đi xe hơi, mặc đồ sang trọng thì tăng lên 50%. Nhiều người vì thích món quà là họ mua mà không hề quan tâm đến giá. Tuy nhiên, sau 21h thì chắc tụi em cũng bán tháo hết hàng thôi, chứ để lại chẳng biết làm gì", Hiền, một nữ sinh viên trường Kinh tế đang bán quà Valentine tại công viên Gia Định nói.

Dưới đây là những hình ảnh rộn ràng của thị trường hoa ngày Valentine mà PV Dân trí vừa ghi nhận được:

Nhân viên shop hoa hoạt động hết... công suất để kịp đơn hàng. Tại cửa hàng hoa Thuỷ Mộc ngay đầu đường Hồ Thị Kỷ, nhiều bạn trẻ nghía rất kỹ từng giỏ hoa được cắm sẵn để mua. Giá các giỏ hoa dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng nhưng vẫn hút khách hàng.
Nhân viên shop hoa hoạt động hết... công suất để kịp đơn hàng. Tại cửa hàng hoa Thuỷ Mộc ngay đầu đường Hồ Thị Kỷ, nhiều bạn trẻ "nghía" rất kỹ từng giỏ hoa được cắm sẵn để mua. Giá các giỏ hoa dao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng nhưng vẫn "hút" khách hàng.
Anh Nguyễn Khanh, ngụ đường Phan Xích Long, Quận Bình Thạnh cho biết, anh muốn tận tay lựa các loại hoa mà thường ngày vợ anh thích. Sau đó, anh mang hoa vào tiệm nhờ nhân các nghệ nhân cắm hoa theo yêu cầu. Nhờ sự tỉ mĩ này mà anh Khanh tự tin sẽ mang lại món quà bất ngờ, chu đáo cho người đầu ấp, tay gối. Trước khi mang giỏ hoa đến công ty tặng vợ, anh Khanh không quên kèm theo dòng chữ I Love You.
Anh Nguyễn Khanh, ngụ đường Phan Xích Long, Quận Bình Thạnh cho biết, anh muốn tận tay lựa các loại hoa mà thường ngày vợ anh thích. Sau đó, anh mang hoa vào tiệm nhờ nhân các "nghệ nhân" cắm hoa theo yêu cầu. Nhờ sự tỉ mĩ này mà anh Khanh tự tin sẽ mang lại món quà bất ngờ, chu đáo cho người "đầu ấp, tay gối". Trước khi mang giỏ hoa đến công ty tặng vợ, anh Khanh không quên kèm theo dòng chữ "I Love You".

Ở cửa hàng hoa bên cạnh, một cô gái trẻ ngồi hơn 1h đồng hồ để chờ đến lượt nhận hoa.

Ở cửa hàng hoa bên cạnh, một cô gái trẻ ngồi hơn 1h đồng hồ để chờ đến lượt nhận hoa.


Anh Thanh Doanh, chủ cửa hàng hoa Mộc Thuỷ cho biết, có nhiều thanh niên vào mua một lúc 2 bó hoa đều ghi Tặng vợ yêu. Ban đầu nghi ngờ anh này... 2 vợ. Tuy nhiên, thật ra là anh ấy mua giúp sếp một bó hoa và tiện thể mua luôn bó hoa khác để tặng vợ.

Anh Thanh Doanh, chủ cửa hàng hoa Mộc Thuỷ cho biết, có nhiều thanh niên vào mua một lúc 2 bó hoa đều ghi "Tặng vợ yêu". Ban đầu nghi ngờ anh này... 2 vợ. Tuy nhiên, thật ra là anh ấy mua giúp sếp một bó hoa và tiện thể mua luôn bó hoa khác để tặng vợ.

Theo khảo sát, đa phần khách hàng trực tiếp đến chợ hoa đều mua cho mình một bó từ 15 đến vài chục bông hoa chứ không mua riêng lẻ. Cũng có nhiều khách hàng đặt hẳn 99 đoá hồng với giá 1 triệu đồng. Không ít đơn hàng của các đấng mày râu là 200 đoá hồng vàng giá 1,8 - 2 triệu đồng.
Theo khảo sát, đa phần khách hàng trực tiếp đến chợ hoa đều mua cho mình một bó từ 15 đến vài chục bông hoa chứ không mua riêng lẻ. Cũng có nhiều khách hàng đặt hẳn 99 đoá hồng với giá 1 triệu đồng. Không ít đơn hàng của các "đấng mày râu" là 200 đoá hồng vàng giá 1,8 - 2 triệu đồng.
Quà tặng Valentine "làm xiếc" với giá - 9
Khách Tây đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng rất nhiều
Quà tặng Valentine "làm xiếc" với giá - 10
Các bác tài xế xe ôm được một ngày ăn theo mệt bở hơi tai. Mỗi khi một giỏ hoa cắm xong, các bác tài được chủ tiệm nhờ đi giao cho khách ở mọi nơi trong thành phố. Phí giao hàng phụ thuộc vào khoảng cách nên dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.
Các bác tài xế xe ôm được một ngày "ăn theo" mệt "bở hơi tai". Mỗi khi một giỏ hoa cắm xong, các bác tài được chủ tiệm nhờ đi giao cho khách ở mọi nơi trong thành phố. Phí giao hàng phụ thuộc vào khoảng cách nên dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Bài: Công Quang
Ảnh: Nguyễn Quang