PV GAS có nhiều chương trình an sinh xã hội hè 2019

(Dân trí) - Trong mùa hè 2019, những chương trình an sinh xã hội (ASXH) được các đơn vị thành viên và trực thuộc PV GAS tổ chức, nhằm mang đến cho các em nhỏ và gia đình những niềm vui động viên thiết thực, cổ vũ tinh thần vượt khó học giỏi ở mọi miền Tổ quốc.

Chương trình công tác xã hội “Chắp cánh ước mơ” của PV Gas South

Tiếp nối các hoạt động An sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng trong năm 2019, nhằm phát huy truyền thống ''Lá lành đùm lá rách'', thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẽ cùng cộng đồng của toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South), BCH Công đoàn phối hợp cùng BCH Đoàn thanh niên Công ty đã lên kế hoạch tổ chức chương trình công tác xã hội “Chắp cánh ước mơ 2019'' đến với bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong gần hai tháng từ thời điểm lên kế hoạch, BTC đã thực hiện khảo sát các địa bàn và chuẩn bị chi tiết cho chương trình. Đặc biệt, BTC đã phát động phong trào đóng góp cho gian hàng chia sẻ đồ dùng với phương châm “Ai thừa thì ủng hộ, ai thiếu thì đến lấy” để có thêm quà tặng cho vùng khó khăn. Từ sự ủng hộ của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Đoàn viên thanh niên Công ty, kế hoạch và quà tặng đã được tổng hợp đầy đủ, đảm bảo thành công cho chương trình.

PV GAS có nhiều chương trình an sinh xã hội hè 2019 - 1
Tặng nhà tình thương

Và đúng như dự tính, chương trình công tác xã hội “Chắp cánh ước mơ” năm 2019 của PV Gas South đã thành công tốt đẹp. Đoàn tập trung sự trợ giúp cho thôn Đồng Me, xã Đức Thuận và xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là địa bàn thuần đồng bào dân tộc thiểu số (K’ho, Rain, Raglay, Chauro…) của huyện miền núi Tánh Linh. Địa phương có hơn 600 hộ dân, trong đó hơn 230 hộ thuộc diện nghèo. Kinh tế của người dân tại địa phương rất khó khăn, gần như không có kế sinh nhai, phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm thuê, đi rừng và hỗ trợ từ Nhà nước.

Đoàn đã trao tặng một căn nhà nhân ái tại thôn Đồng Me, một hệ thống lọc nước cho trường mẫu giáo Hoa Mai, 20 phần quà cho các gia đình chính sách, 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 200 cặp sách và đồ dùng học tập cho các em học sinh trường tiểu học – trung học cơ sở La Ngâu. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức ngày hội thiếu nhi với các gian hàng trò chơi dân gian, trò chơi teambuilding và đêm hội giao lưu văn nghệ. Tất cả các hoạt động của chương trình đều với mong muốn chia sẻ một phần nào đó khó khăn cùng với người dân đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nghèo nàn lạc hậu về mọi mặt.

Song song với các hoạt động cộng đồng, Ban tổ chức chương trình còn kết hợp thực hiện gian hàng giới thiệu sản phẩm kinh doanh của Công ty đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của bà con tại đây.

PVGas South Miền Đông ủng hộ 400 suất cơm từ thiện

Đoàn thanh niên PVGas South Miền Đông đã phối hợp cùng fanpage Bếp cơm từ thiện “Cái Tên Nói Lên Tất Cả”, tổ chức chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng các bệnh nhi nghèo tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh. Hơn 400 suất cơm, bánh, sữa đã được chuẩn bị với lòng nhiệt thành, tương thân tương ái mong muốn có thể góp một phần hỗ trợ tinh thần cho các em nhỏ chống lại bệnh tật.

PV GAS có nhiều chương trình an sinh xã hội hè 2019 - 2

Vào ngày chủ nhật cuối tháng 7, trong cơn mưa gió, từng suất ăn đã được trao tận tay đến người thân của bệnh nhi với tất cả tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc nhất. Đây là chương trình được fanpage kêu gọi ủng hộ, cấp phát cho người bệnh nghèo chủ nhật hàng tuần. Nỗi vất vả của những bệnh nhi cùng gia đình không thể nào san sẻ hết, vậy hãy bắt đầu từ những phần cơm bình dị mà thơm ngon. Ý nghĩa đó là động lực để các bạn trẻ đồng hành cùng chương trình.

PVGas South Miền Trung tặng xe đạp cho trẻ em nghèo

Cũng vào dịp cuối tháng 7 vừa qua, PVGas South chi nhánh Miền Trung - Khu vực Gia Lai kết hợp với Đại lý Gas Tuấn Châm và chính quyền địa phương xã La-Piơr, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng gas an toàn và tặng quà từ thiện cho bà con nghèo tại xã.

Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và thiết thực được tổ chức nhằm động viên và chia sẻ với những em học sinh nghèo học giỏi cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vất vả ở đây. Chương trình đã dành tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc nhất, ngoài ra chương trình cũng đã trao tặng được rất nhiều phần quà khác cùng cặp sách và đồ dùng học tập cho các em học sinh ở đây để các em có thể chuẩn bị đến trường khi năm học mới đã đến gần.