1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Putin mở tài khoản nhận lương tại ngân hàng bị Mỹ cấm vận

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 tuyên bố sẽ mở tài khoản nhận lương tại ngân hàng Rossiya vừa bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận. Trong khi đó Kremlin tuyên bố sẽ không thực hiện các biện pháp trả đũa các lệnh cấm vận mới nhất của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phớt lờ các lệnh cấm vận của Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin phớt lờ các lệnh cấm vận của Mỹ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Hà Nội sẽ xây mới 18 công viên

* Chủ nợ tiếp tục "xâu xé" nhà máy cồn Đại Tân

* Mất hàng tỷ đồng vì "trót" học làm ăn kiểu Trung Quốc

* Đồng Nai: Điều mất mùa, rớt giá

Phát biểu trước báo giới, ông Putin tuyên bố: “Tôi đã nói rằng tôi có ý định mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng này. Không chỉ vậy, tôi đã chỉ thị cho Vụ quản lý công vụ Kremlin chuyển lương của tôi vào đó”.

Rossiya Bank là một trong 4 ngân hàng của Nga bị Bộ tài chính Mỹ đưa vào danh sách cấm vận hôm 21/3, do bị cáo buộc hỗ trợ cho các cá nhân có ảnh hưởng tại Nga, những người được cho là thân cận với ông Putin.

Cùng bị cấm vận còn có các ngân hàng Sobinbank - ngân hàng con 100% vốn của Rossiya, SMP Bank và ngân hàng Investcapitalbank.

SMP Bank thuộc quyền kiểm soát của hai tỷ phú Arkady và Boris Rotenberg, những người nằm trong danh sách các cá nhân bị Mỹ cấm vận.

“Các khách hàng của ngân hàng không phải chịu bất kỳ tổn thất nào do các lệnh cấm vận của Mỹ”, vị Tổng thống Nga nói tiếp. “Không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ không chỉ bảo vệ mà còn hỗ trợ cho các khách hàng của ngân hàng để ngăn ngừa bất kỳ tác động nào tới các định chế tài chính hoặc khách hàng của họ”.

Ông Putin cũng đùa vui trước việc Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với một số công dân và quan chức Nga, trong số đó có Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin.

“Chúng ta cần tránh xa những người này ra, họ đang cố tìm cách khiến chúng ta mang tiếng”, Putin cười nói.

Washington đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với 20 nghị sỹ và quan chức chính phủ cấp cao của Nga hôm 21/3. Trước đó 11 quan chức Nga và Crimea cũng bị Mỹ đưa vào danh sách cấm đi lại và phong tỏa tài sản.

Không trả đũa

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, ông chủ điện Kremlin khẳng định trong cuộc họp với Hội đồng an ninh Liên bang Nga rằng sẽ không thực hiện cấm vận trả đũa.

“Liên quan đến cả việc cấm vận của Mỹ và việc ban bố quy chế thị thực của chính phủ Ukraine, tôi nghĩ rằng giờ là lúc chúng ta cần kiềm chế các biện pháp trả đũa”, ông Putin nói. “Trước hết, đối với quy chế thị thực của Ukraine, nếu chúng ta áp dụng, hàng triệu người Ukraine vô tội sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện họ đã gặp nhiều khó khăn, làm việc ở Nga và kiếm những đồng thu nhập ít ỏi để hỗ trợ gia đình. Chúng ta không nên làm việc đó”.

Nga trước đó hôm 20/3 đã công bố việc cấm nhập cảnh đối với 9 quan chức Mỹ, trong đó có thượng nghị sỹ nổi tiếng John McCain của đảng Cộng hòa.

Hành động này được đưa ra để đáp lại việc Mỹ hôm thứ Hai đã ban bố lệnh cấm vận tài chính đối với 7 quan chức hàng đầu và nghị sỹ Nga.

“Tôi đoán rằng việc này có nghĩa là kỳ nghỉ mùa Xuân của tôi tại Siberia không thể diễn ra nữa”, ông John McCain viết trên Twitter với ý mỉa mai.

Đáp lại, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người bị Washington cấm vận viết: “À, Jonnie, đứng bao giờ nói không thể”.

Thanh Tùng
Tổng hợp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước