Phú Yên: Tạm giữ 820 kg “cốm ăn ngon trẻ em” không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, bắt giữ 820kg “cốm ăn ngon trẻ em” được đựng trong các túi ni lông sơ sài, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Vào lúc 22 giờ ngày 18/12, tại cửa hàng xăng dầu số 6 (xã An Phú, TP. Tuy Hòa), Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra xe ô tô tải 18C-072.67, do tài xế Hoàng Anh Dũng, SN 1980, trú tại xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định điều khiển.

Phú Yên: Tạm giữ 820 kg “cốm ăn ngon trẻ em” không rõ nguồn gốc - 1

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra số cốm ăn ngon không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 82 thùng (trọng lượng 820kg) cốm ăn ngon hiệu Peepocom, có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, cam, trắng... Số thực phẩm chức năng trên được đựng trong các túi ni lông trắng lớn, không thể hiện thông tin về đơn vị sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng trên, nên lực lượng Quản lý thị trường đã tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Thi