1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phú Yên: Cấm các cửa hàng kinh doanh theo kiểu “bán mang về”

(Dân trí) - UBND TP. Tuy Hòa (Phú Yên) vừa ra văn bản “đóng cửa tuyệt đối, không bán mang về” đối với các loại hình kinh doanh không phải là thiết yếu.

Theo văn bản trên, sau khi có văn bản “Tạm đình chỉ kinh doanh đối với các mặt hàng không phải là thiết yếu” đã có nhiều cửa hàng kinh doanh thức ăn, nước giải khát chuyển sang hình thức “bán mang về”. 

Phú Yên: Cấm các cửa hàng kinh doanh theo kiểu “bán mang về” - 1

TP. Tuy Hòa (Phú Yên) buộc đóng cửa tuyệt đối với loại hình kinh doanh "bán mang về"

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phòng ngừa khả năng lây lan dịch bệnh, hạn chế việc tiếp xúc giữa người với người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND TP. Tuy Hòa yêu cầu các Chủ tịch phường từ 1 đến 9 chỉ đạo các Tổ công tác của địa phương trực tiếp thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đình chỉ kinh doanh (đóng cửa tuyệt đối, không bán mang về).

Phú Yên: Cấm các cửa hàng kinh doanh theo kiểu “bán mang về” - 2

Sau khi nhận được thông báo, các cửa hàng dọn rửa, thực hiện nghiêm

Đồng thời triển khai ngay công tác trật tự đô thị, kiên quyết giải tỏa hàng quán ăn uống, giải khát trên vỉa hè để phòng chống dịch Covid-19.

Trung Thi