1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Việt “cắm chốt” tại thủ phủ kinh tế lớn nhất Myanmar

(Dân trí) - Trong bối cảnh Myanmar đang tái cơ cấu nền kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại đây sẽ gặp những gian nan, nhưng nếu “cắm chốt” được tại thủ phủ kinh tế lớn nhất của Myanmar thì sẽ có nhiều cơ hội để tạo dựng thương hiệu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, ngày 18/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam và Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Việt “cắm chốt” tại thủ phủ kinh tế lớn nhất Myanmar - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Yangon chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 và là ngân hàng Việt Nam đầu tiên cung cấp đa dạng các sản phẩm ngân hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar. 

Tính đến ngày 31/5/2019, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản hơn 130 triệu USD, huy động đạt 46,5 triệu USD, dư nợ bình quân đạt 20 triệu USD, lượng khách hàng chi nhánh là doanh nghiệp của chi nhánh cũng đã tăng 27% so với cuối năm 2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những nỗ lực của BIDV thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nay đã bắt đầu phát triển và có lãi.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu chuyến công tác Myanmar lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển thương mại đầu tư giữa hai nước. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Myanmar, phía bạn rất ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam. 

Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Việt “cắm chốt” tại thủ phủ kinh tế lớn nhất Myanmar - 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị chi nhánh BIDV tại Yangon cần có chiến lược phát triển cụ thể, mở rộng vốn, cho vay, tính toán các giá trị gia tăng để phát triển.

“Nếu BIDV cắm chốt được ở Yangon, phát triển được hoạt động tín dụng tại nước này thì sẽ có tương lai. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Tôi tin tưởng chi nhánh BIDV sẽ tạo dựng được thương hiệu tại Yangon và phát triển rộng khắp ở nhiều thị trường khác.” - Phó Thủ tướng nói.  

Tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở Yangon, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, Hoàng Anh Gia Lai là tập đoàn có đại diện tại Myanmar từ rất sớm. Dự án phức hợp Myanmar Center hiện là dự lớn nhất của Việt Nam tại Yangon.

Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Việt “cắm chốt” tại thủ phủ kinh tế lớn nhất Myanmar - 3
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm "đại dự án" của doanh nghiệp Việt Nam tại Yangon sáng 18/6

Chiều cùng ngày, dự kỷ niệm 1 năm mạng viễn thông Mytel, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp viễn quân đội Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, việc Viettel liên kết với nhà mạng nội địa để phát triển thương hiệu Mytel và chiếm lĩnh 65% thị phần viễn thông của Myanmar là một thành công lớn. 

Phó Thủ tướng đề nghị Mytel nói riêng và Viettel nói chung cần có chiến lược phát triển dịch vụ viễn thông, tài chính trong thời gian tới để nâng cao thương hiệu và chất lượng dịch vụ, tuân thủ các quy định pháp luật của nước sở tại, cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và nâng uy tín của doanh nghiệp Việt Nam tại đây. 

Cũng trong ngày 18/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm chi nhánh Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Yangon, làm việc với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar vừa thành lập hồi tháng 5 vừa qua.

Phó Thủ tướng muốn doanh nghiệp Việt “cắm chốt” tại thủ phủ kinh tế lớn nhất Myanmar - 4
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm chi nhánh Vietnam Airlines tại Yangon

“Hiện nay, vốn đầu tư Việt Nam sang Myanmar là hơn 800 triệu USD, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanamar. Myanmar khẳng định sẽ mở cửa và tiếp nhận đầu tư của Việt Nam theo từng giai đoạn phù hợp, đúng với chiến lược phát triển kinh tế của Myanmar.” - Phó Thủ tướng cho hay.  

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, dự kiến cuối năm 2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có thăm chính thức Myanmar.

Châu Như Quỳnh