1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phó Thủ tướng "giật mình" vì chi thường xuyên quá lớn

(Dân trí) - Phó Thủ tướng cho rằng, vấn đề cân đối ngân sách vẫn là trăn trở lớn. Mặc dù thu ngân sách năm nào cũng cao vượt kế hoạch nhưng cân đối vẫn rất khó khăn và căng thẳng, bội chi còn cao, chưa thực hiện mục tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: MOF)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: MOF)

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Bộ Tài chính diễn ra chiều ngày 30/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá, điều hành ngân sách đã chủ động, thực hiện thu ngân sách vượt dự toán là cố gắng lớn giúp không phải dùng tới 10.000 tỷ đồng tiền bán vốn doanh nghiệp nhà nước để bù đắp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, vấn đề cân đối ngân sách vẫn là trăn trở lớn. Mặc dù thu ngân sách năm nào cũng cao vượt kế hoạch nhưng cân đối vẫn rất khó khăn và căng thẳng, bội chi còn cao, chưa thực hiện mục tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ.

“Hôm trước tôi giật mình vì chi thường xuyên tăng nhanh quá, tăng cao hơn cả tăng thu nên ngân sách khó khăn là đúng thôi”, Phó Thủ tướng nói.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng, cần phân tích xem vấn đề thu chi ngân sách hiện đã hợp lý chưa và nếu chưa hợp lý thì cần phải có giải pháp và phương án điều chỉnh. Đồng thời, cần xem và cơ cấu lại hoạt động chi ngân sách, đặc biệt là chi thường xuyên.

“Thực tế hiện có nơi chi tiêu lãng phí, chưa tiết kiệm và chặt chẽ. Do đó, Bộ Tài chính cần đánh giá và tính toán”, ông đề nghị.

Theo đại diện Chính phủ, với hơn 55.800 đơn vị sự nghiệp công hiện là quá nhiều khiến mấy năm nay không tăng được lương trong khi chất lượng và dịch vụ vẫn chưa tốt. Hiện chi lương cho các đơn vị sự nghiệp chiếm gần 39% tổng chi lương toàn hệ thống, trong khi đó, cơ quan hành chính từ trung ương đến xã chiếm chưa tới 9%.

Mặc dù, cân đối ngân sách được đánh giá là khá khó khăn, tại hội nghị nhiều địa phương vẫn đưa ra kiến nghị trung ương phân bổ thêm cho ngân sách địa phương. Theo lãnh đạo TPHCM, sau khi đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên, ngân sách còn lại khá hạn hẹp và không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển theo đúng lộ trình.

Nhiều tỉnh thành khác cũng xin giữ lại ngân sách tại địa phương. Như tại Đăk Lăk, lãnh đạo tỉnh này cho hay, cân đối ngân sách tỉnh đang rất khó khăn, do đó, Đăk Lăk xin giữ lại 264 tỷ đồng khoản chưa dùng hết sau khi Bộ Tài chính tạm ứng hụt thu về miễn giảm thuế VAT.

Ngoài ra, tại hội nghị, về vấn đề nợ công, Phó Thủ tướng cho rằng, áp lực trả nợ căng thẳng là do trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn, lãi suất cao đang chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, cần phải cơ cấu lại nợ công để đảm bảo lành mạnh, vững chắc, an toàn và an ninh.

Bên cạnh đó, điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2016 sẽ khó khăn hơn nên các chính sách vĩ mô cần tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế để doanh nghiệp chủ động hội nhập.

Phương Dung

 

Phó Thủ tướng "giật mình" vì chi thường xuyên quá lớn - 2