1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh: “Các ông chủ ngân hàng phải nghiêm túc làm ăn”

(Dân trí) - Để các ông chủ ngân hàng nghiêm túc trong hoạt động tín dụng, không dựa vào sự bao bọc của Nhà nước, trong năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cho phá sản các công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân yếu kém.

Ngày 15/1, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2016. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Phước Thanh cho biết, trong năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc mua bán, sáp nhập. Giải pháp mở là các ngân hàng tự nguyện, chủ động tìm hướng tự tái cơ cấu trước khi có bàn tay can thiệp của NHNN.

Đồng thời, năm 2016, NHNN cũng sẽ xem xét cho phá sản một số ngân hàng, công ty tài chính yếu kém nếu không tự tìm cách “giải cứu” được mình. Theo ông Thanh, “biện pháp mạnh” này nhằm tập cho thị trường làm quen với việc phá sản. Các ông chủ ngân hàng phải nghiêm túc làm ăn, không thể dựa vào sự bao bọc của Nhà nước mãi được.

Với những ngân hàng trước giờ sống vì tín dụng thì sẽ rất khó bền. Ông Thanh yêu cầu cần phải xem tín dụng như một đòn bẩy, còn phải chú trọng vào dịch vụ và tích cực xử lý nợ xấu.

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh: “Các ông chủ ngân hàng phải nghiêm túc làm ăn” - 1

Năm 2016, những ngân hàng yếu kém sẽ bị phá sản

Đối với 12 ngân hàng có hội sở chính trên địa bàn TPHCM, ông Thanh yêu cầu các ngân hàng này cần có những giải pháp quyết liệt về nâng cao năng lực tài chính, quản trị… để đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi mới. Muốn vậy, một trong các nhân tố quan trọng là phải quan tâm đến yếu tố nhân sự. Ngoài ra, phải lành mạnh nguồn vốn, hạn chế sở hữu chéo.

Phó Thống đốc cũng bày tỏ sự hài lòng về thanh khoản tốt khi nợ xấu đã được khống chế, sự công khai, minh bạch được nâng cao. Mặc dù nhiều cú sốc đã xảy ra như có vài lãnh đạo ngân hàng bị bắt, ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt… nhưng người dân vẫn tin tưởng gửi tiền, không rút tiền ồ ạt. Thị trường vàng, ngoại tệ tại TPHCM đang phát triển tốt… “Cái cốt lõi là bản thân các ngân hàng đã có sự chuyển biến tích cực”, ông Thanh nói.

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, trong năm 2015, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 1,567 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2014. Trong đó vốn huy động bằng tiền VND đạt hơn 1,324 triệu tỷ đồng, chiếm  84,5% tổng huy động. Vốn ngoại tệ đạt hơn 243.000 tỷ đồng, chiếm 15,5%.

Tín dụng năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua, tăng trưởng 15,6% (trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 12,06%). Diễn biến này chủ yếu do những chuyển biến tích cực từ kinh tế vĩ mô, từ hoạt động của doanh nghiệp; các thị trường đã tốt hơn nhiều so với những năm trước đây; hiệu quả của chính sách tiền tệ, tín dụng; lãi suất tiếp tục phát huy tác dụng.

Về tình hình nợ xấu và kết quả xử lý nợ xấu trên địa bàn, theo ông Tô Duy Lâm, đến ngày 30/11/2015, nợ xấu trên địa bàn chiếm 4,03% trong tổng dư nợ trên địa bàn. Như vậy so với cuối năm 2014, nợ xấu trên địa bàn giảm 15,6%, tương ứng giảm 8,835 tỷ đồng. Phân tích chi tiết từng ngân hàng cho thấy, nợ xấu hiện nay tập trung vào nhóm chi nhánh ngân hàng cổ phần có hội sở chính ngoài địa bàn (hội sở Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, các chi nhánh thuộc các ngân hàng cổ phần được Ngân hàng Nhà nước mua 0 đồng…).

Đây là các khoản nợ xấu rất khó xử lý, liên quan đến vụ án và gắn liền với quá trình tái cơ cấu hoạt động của các ngân hàng này. Vì vậy nếu loại bộ phận nợ xấu này ra thì nợ xấu trên địa bàn chỉ còn chiếm 2,3% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, định hướng tín dụng năm 2016 sẽ tăng trưởng khoảng 16-18%, tăng huy động khoảng 17-19%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; kết quả kinh doanh tăng trưởng dương và cao hơn so với năm 2015.

Công Quang

 

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh: “Các ông chủ ngân hàng phải nghiêm túc làm ăn” - 2