1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 16/4, Đại hội Đại biểu của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành (BCH) khóa mới với mong muốn tiếp tục dẫn dắt phong trào Olympic Việt Nam đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành thể thao nước nhà.

Một trong những nội dung chính của đại hội là phần công bố chính thức danh sách 81 thành viên trong Ban Chấp hành UBOVN khóa V nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện được bầu làm Chủ tịch UBOVN.

Các Phó Chủ tịch gồm có các ông: Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước VN; Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cờ VN; Vương Bích Thắng – Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT; Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền VN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN; Hoàng Vĩnh Giang – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.


Sáng nay 16/4, Đại hội Đại biểu của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Sáng nay 16/4, Đại hội Đại biểu của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ khóa IV cũng như trong cả quá trình phát triển, UBOVN đã vinh dự được Ủy ban Olympic Quốc tế đánh giá là 1 trong 3 Ủy ban Olympic Quốc gia hoạt động năng động nhất trong phong trào Olympic Quốc tế và các nước đang phát triển. Đồng thời, Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia đã chọn UBOVN là 1 trong 9 Ủy ban Olympic Quốc gia trên thế giới được trao Giải thưởng “Ủy ban Olympic Quốc gia có thành tích đột phá năm 2016”.

Phát huy hiệu quả những gì BCH khóa IV đã làm được, trong nhiệm kì mới, UBOVN sẽ tiếp tục chú trọng vào một số mục tiêu chính, trong đó đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người; nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận thành tích của khu vực và thế giới; đào tạo và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên, nguồn nhân lực cho Thể thao Việt Nam và phấn đấu đạt thành tích cao tại các Đại hội sắp tới; triển khai công tác chuẩn bị đăng cai SEAGames 2021;…

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành TDTT những năm qua, trong đó nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng và vai trò nòng cốt của UBOVN.

Phó Thủ tướng cũng tin tưởng UBOVN khóa 2016 - 2020 sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình, luôn phát huy sáng tạo phát triển ngành TDTT, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách ngày càng tốt hơn cho ngành TDTT; từ đó góp phần xây dựng văn hóa và con người VN cũng như làm cho tinh thần Olympic được thấm sâu trong mọi hành động của ngành TDTT, các bộ môn thể thao được công chúng đặc biệt quan tâm và hơn hết lan tỏa trong toàn xã hội.

An Hạ