1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Phó Thống đốc: “Không điều chỉnh tỷ giá USD/VND thời điểm này”.

Tỷ giá ngoại tệ

(Dân trí) - Tỷ giá USD/VND liên tiếp “tạo sóng” trong vài tuần gần đây, nhưng theo khẳng định từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng: “NHNN thấy rằng, việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn việc điều chỉnh tỷ giá trong giai đoạn này”.

Kể từ ngày 9/3 trở lại đây, tỷ giá USD/VND giao dịch tại các ngân hàng thương mại liên tục tăng mạnh. Cuối giờ chiều nay 25/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí về nguyên nhân tỷ giá USD/VND tăng mạnh và mục tiêu điều hành tỷ giá trong thời gian tới.

Phó Thống đốc: “Không điều chỉnh tỷ giá USD/VND thời điểm này”.

Theo phân tích của Phó Thống đốc, nguyên nhân tỷ giá USD/VND tăng mạnh trong thời gian qua là do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của đồng đô la Mỹ (USD) trên thị trường thế giới. Qua theo dõi của NHNN, các yếu tố cung cầu ngoại tệ về cơ bản không có biến động lớn và đáng quan ngại. Do vậy thời điểm này NHNN sẽ giữ ổn định tỷ giá.

“Đặc biệt, với cung cầu ngoại tệ cũng như nguồn dự trữ ngoại hối hiện nay, Ngân hàng Nhà nước  có đủ điều kiện để bình ổn tỷ giá”, Phó Thống đốc khẳng định.

Bởi theo bà Hồng, mặc dù biến động tăng nhưng mặt bằng tỷ giá vẫn thấp xa so với mức trần tỷ giá theo quy định của NHNN (21.673 đồng/ 1 USD). Tính đến chiều nay, tỷ giá đã về dưới mức 21.500 VND/1 USD. “Thị trường ngoại hối vẫn hoạt động bình thường và thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời”, Phó Thống đốc cho hay.

Theo bà Hồng, phản ánh từ các TCTD cũng cho thấy không có gì đột biến, những nhu cầu ngoại tệ hợp pháp đều được các ngân hàng đáp ứng đầy đủ. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động, cũng có ngân hàng bán ròng, cũng có ngân hàng mua ròng, nhưng không có nhu cầu nào đột biến.

Bà Hồng thừa nhận, trước diễn biến tăng giá mạnh của đồng USD, nhiều nước đã điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng duy trì đồng nội tệ yếu, nới lỏng thông qua chính sách lãi suất, nới lỏng định lượng để góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ xuất khẩu.

“Hiện có khoảng 20 ngân hàng trung ương trên thế giới thực hiện nới lòng tiền tệ để hỗ trợ kinh tế. Việt Nam cũng không nằm trong xu hướng đó. Trong những năm qua, VND cũng được điều chỉnh giảm so với USD”, bà Hồng cho hay.

Thông tin do bà Hồng cung cấp cho biết, đồng USD hiện chỉ tăng mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới như EUR, bảng Anh, USD Canada… nhưng so với các đồng tiền ở châu Á không nhiều. Ví dụ, nhân dân tệ hầu như không đổi so với USD Mỹ, đô la Hồng Kông lại giảm 0,03% so với USD…

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, những thông tin về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố ngày 18/3, và trên cơ sở đánh giá, phân tích dưới nhiều góc độ của kinh tế vĩ mô, tiền tệ, “NHNN thấy rằng, việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi hơn nhiều việc điều chỉnh tỷ giá giai đoạn này”.

Theo bà Hồng, thời điểm trước tết, tỷ giá đã có biến động và Ngân hàng Nhà nước cũng đã bán ra ngoại tệ để bình ổn thị trường. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh tỷ giá 1% vào đầu tháng 1/2015, tỷ giá đã ổn định ở mức thấp. Thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua được vào một lượng ngoại tệ.

“Thực tế, việc điều chỉnh 1% hồi đầu năm là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước và đến nay, mặc dù thị trường có sóng nhưng vẫn nằm trong biên độ cũng như tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước”, bà Hồng cho biết.

Theo bà Hồng, cuộc họp với Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia ngày 24/3 cũng cho rằng không nên điều chỉnh tỷ giá.  Do đó, trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra từ đầu năm.

 Nguyễn Hiền

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”