1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Philippines mơ thành trung tâm cờ bạc châu Á

Chính phủ Philippines kỳ vọng rất nhiều vào dự án xây dựng 4 siêu sòng bạc tại Entertainment City. Họ có vẻ đang rất nôn nóng với tham vọng biến Philippines trở thành trung tâm cờ bạc của châu Á.

Philippines mơ thành trung tâm cờ bạc châu Á
 
Vừa qua, Solaire Manila của Bloomberry Resorts chính thức đi vào hoạt động. Đây là resort sòng bạc đầu tiên trong chuỗi 4 siêu resort sẽ được mở trong 4 năm tới.

Khu resort là một phần quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ Philippine nhằm biến Manila trở thành trung tâm cờ bạc lớn của châu Á bên cạnh Singapore và Macau.

Chính phủ nước này ấp ủ mong muốn tạo ra một dải Las Vegas Philippine mang tên Entertainment City với 4 resort sòng bạc. Đây được xem là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch phát triển ngành du lịch, biến du lịch trở thành một ngành công nghiệp trọng yếu của đất nước. Họ hi vọng phát triển du lịch sẽ tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho người dân, đặc biệt là tại những khu vực cách xa thành phố lớn. Chính phủ kỳ vọng lượng du khách tới thăm Philippine sẽ tăng lên 10 triệu/ năm đến năm 2016, từ mức 4,3 triệu năm 2012.
 
Tổng thống Aquino có vẻ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch và đã nhanh chóng cho phép xúc tiến dự án. Hiện chính phủ điều hành hầu hết các sòng bạc trong nước thông qua Philippine Amusement and Gaming Corporation- Tổ chức quản lý đồng thời cũng là công ty bài bạc sở hữu nhà nước của quốc gia này.

Tăng trưởng doanh thu của hoạt động cờ bạc đã chậm lại trong thời gian qua. Chính phủ kỳ vọng việc mở thêm 4 siêu sòng bạc sẽ thúc đẩy doanh thu tăng nhanh hơn từ 1,4 tỷ USD hồi năm ngoái lên 5-7 tỷ USD/ năm tới năm 2016.

Một số chuyên gia phân tích tin rằng, trong 4 năm tới, lĩnh vực kinh doanh sòng bạc của Philippines có thể sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn so với Singapore- quốc gia có doanh thu cờ bạc đạt 6 tỷ USD vào năm ngoái.

Tuy nhiên, đạt được mục tiêu này là một nhiệm vụ không mấy dễ dàng. Căng thẳng ngoại giao giữa Philippine và Trung quốc xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ vẫn tái diễn có thể khiến cho lượng du khách chơi bạc từ đại lục Trung Hoa sụt giảm.

Hơn nữa, một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu tốc độ phát triển của thị trường địa phương có đủ mạnh để củng cố và thúc đẩy cho 4 resort sòng bạc sẽ mở cửa trong 4 năm tới.

Theo Hung Ninh
Vietnamnet/BI