1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thừa Thiên Huế:

Phát hiện nhiều bánh trung thu ghi ngày sản xuất sau “thời hiện tại”

(Dân trí) - Ngày 6/9, Đội số 7 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản xử phạt hành chính về việc ghi ngày sản xuất không đúng trên bánh trung thu đối với ông Nguyễn Đình Nhật, chủ cơ sở H.K. (địa chỉ đường Thánh Gióng, TP Huế).

Qua phản ánh từ người dân ở cửa hàng tạp hóa Phú Thúy (chợ An Lỗ, huyện Phong Điền) bán bánh trung thu trên bao bì ghi ngày sản xuất không đúng, Đội số 7 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt để làm rõ.

Sau khi kiểm tra, tại cửa hàng tạp hóa này có 25 chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh của cơ sở H.K. (địa chỉ đường Thánh Gióng, TP Huế) giá từ 20-25 nghìn đồng. Dù được bán trong ngày 6/9 nhưng ngày sản xuất lại được đẩy lên trên cả ngày… hiện tại như ngày 8/9, 9/9, 13/9.

Những chiếc bánh trung thu bán ngày 6/9 nhưng ghi ngày sản xuất đến tận 13/9
Những chiếc bánh trung thu bán ngày 6/9 nhưng ghi ngày sản xuất đến tận 13/9
Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đang kiểm tra số bánh trung thu ghi sai ngày sản xuất trên
Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đang kiểm tra số bánh trung thu ghi sai ngày sản xuất trên

Ông Nguyễn Đình Nhật, chủ cơ sở H.K giải trình với cơ quan chức năng do vợ đi khám bệnh mấy ngày qua nên ở nhà, nhân viên làm bánh đã bỏ… lộn tem. Số bánh trên do cơ sở ông sản xuất.

Theo ông Nhật, số tem bỏ lộn khoảng 200 cái, sự việc xảy ra thì cơ sở đang đi thu hồi lại số bánh trên ở các quầy tạp hóa để bánh bán.

Sự việc đang được tiến hành làm rõ thêm.

Đ.Dương