1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Phạt doanh nghiệp chuyển lậu xăng tại vùng biên

Ngày 6/5, UBND tỉnh Tây Ninh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thương mại đối với Công ty TNHH thương mại Quốc Huy (xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu vào khu vực biên giới.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh, trước đó, ngày 28/3, trong quá trình kiểm tra, chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới, Đội quản lý thị trường huyện Tân Biên phát hiện xe bồn vận chuyển xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Huy chở 17.000 lít dầu DO (0,05%) tới cửa hàng xăng dầu Hoa Ngọc Diệp (khu vực Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, cửa hàng xăng dầu khu vực biên giới).

 

Qua xác minh, công ty Quốc Huy thừa nhận 17.000 lít dầu DO vận chuyển trên xe bồn là của Công ty Quốc Huy xuất bán cho doanh nghiệp tư nhân Hoa Ngọc Diệp. Tuy nhiên, Công ty Quốc Huy chỉ xuất được hóa đơn số số lượng 9.000 lít dầu, còn 8.000 lít dầu vận chuyển không có hóa đơn.

 

Sau khi Sở Công Thương lập tờ trình xử lý số xăng dầu vi phạm trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Huy 70 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 8.000 lít dầu DO.

 

Thời gian qua, do giá xăng dầu trong nước thấp hơn thị trường Campuchia, nên tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn ra rất phức tạp, đặc biệt là khu vực huyện Tân Biên, Tân Châu./.

 

Theo Vũ Tiến Lực

TTXVN/Vietnam+