1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bến Tre:

Phạt 52,5 triệu đồng thương lái gian lận trong mua bán tôm

(Dân trí) - Ngày 28/3, thông tin từ Công an huyện Bình Đại cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện đối với Trần Hoài Thanh (SN1986, ngụ ấp Cây Trôm, Bình Thới, Bình Đại) về hành vi gian lận trong mua bán tôm.

Trước đó, ngày 22/01, ông Lê Quốc Việt (SN 1970, ngụ ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) thỏa thuận với Trần Hoài Thanh để bán tôm tại ao nuôi của mình (giá 165.000 đ/kg) và sử dụng cân của ông Việt để cân tôm.

Đến khoảng 17h, ngay trước lúc thu tôm, Thanh mua 01 thùng bia đến ao tôm, mời mọi người uống; lợi dụng lúc mọi người không để ý, Thanh lén đến chỗ để cân, lấy 01 thanh sắt có gắn lò xo ở giữa, đặt áp sát, dọc theo thanh đứng phía dưới bàn cân nhằm làm sai lệch cân, giảm trọng lượng của tôm khi cân. Khi bán tôm gần hết, ông Việt phát hiện cân bị làm sai lệch nên trình báo cơ quan Công an.

Một số thương lái cố tình chỉnh sửa cân trong quá trình thu mua tôm (ảnh minh họa)

Một số thương lái cố tình chỉnh sửa cân trong quá trình thu mua tôm (ảnh minh họa).

Qua điều tra, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại đã ra quyết định xử phạt phạt hành chính đối với Trần Hoài Thanh với tổng mức phạt tiền 52.500.000 đồng vì hành vi “Hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh theo qui định” và “Cố tình tác động làm sai lệch phương tiện đo lường”. Đồng thời buộc Thanh bồi thường thiệt hại cho ông Việt 126 triệu đồng.

Minh Giang

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”