1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Phân bón rởm đã đến mức “báo động đỏ”

(Dân trí) - Lợi dụng thời điểm người nông dân ở các tỉnh phía Bắc đang bước vào vụ lúa đông xuân và phía Nam là vụ hè thu, một lượng lớn phân bón giả đã được tung ra thị trường.

Phân bón rởm đã đến mức “báo động đỏ” - 1
Tang vật 1 vụ sản xuất phân bón giả.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa chính thức cảnh báo tới các địa phương và bà con nông dân về tình trạng phân bón giá, nhất là kali giả, đang tràn ngập trên thị trường hiện nay.

Tại thời điểm này, giá phân bón đang có nhiều biến động theo chiều hướng tăng giá. Hiện tại, đối với phân kali đang dao động từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, cao hơn từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với hồi tháng 12/2008.

Yếu tố về giá cả thị trường phân bón tăng đang làm cho tình trạng phân bón giả ngày càng nhiều. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa Nguyễn Xuân Sang cho biết, Thanh Hóa là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất miền Bắc.

“Chưa năm nào, tình trạng sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ phân bón giả lại phổ biến như bây giờ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ qua kiểm tra đột xuất, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện được 3 vụ làm phân bón giả” - ông Sang nói.

Ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết: “Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng đóng loại phân bón giả vào bao của nhãn hiệu có tên tuổi. Việc làm giả đang diễn ra ở khắp nơi trên cả nước nhưng khu vực phía Nam là “sôi động” hơn cả”.

Bộ NN&PTNT kiến nghị, Nhà nước cần đưa mặt hàng phân bón vào đối tượng sản xuất, kinh doanh có điều kiện để hạn chế việc cấp phép sản xuất, kinh doanh tràn lan như hiện nay và giảm bớt gánh nặng cho công việc hậu kiểm.

Một điểm nữa cần có sự điều chỉnh, đó là việc quản lý phân bón giữa 2 bộ: NN&PTNT và Công Thương, vì hiện Bộ Công Thương đang quản lý phần sản xuất phân bón hữu cơ (tức là phần gốc), còn việc kiểm soát tiêu thụ, lưu hành lại thuộc về Bộ NN&PTNT, mà điều quan trọng nhất là phải quản lý ngay từ gốc.

Được biết Bộ NN&PTNT đang tiến hành công bố tên các doanh nghiệp sản xuất phân bón giả.

Hồng Ngân