1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6.000 tỷ đồng từ quả vải

(Dân trí) - Thời điểm này, vải thiều Bắc Giang đã chính thức hết vụ. Theo số liệu của Sở Công Thương Bắc Giang, tổng giá trị mà quả vải đem lại cho tỉnh này trong năm nay là hơn 6.000 tỷ đồng, cao nhất trong hơn 60 năm qua.

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6 nghìn tỷ đồng từ quả vải

Theo số liệu mới nhất từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cung cấp, sản lượng vải tươi trên toàn tỉnh trong vụ vừa qua vào khoảng 147.030 tấn. Trong đó, vải sớm là 38.780 tấn, vải chính vụ khoảng 108.250 tấn.

Năm nay, tuy sản lượng không được bằng năm 2018 do mất mùa, nhưng điều đáng mừng là tổng giá trị mà quả vải đem lại lên tới 6.365 tỷ đồng. Riêng quả vải có giá trị ước đạt 4.675 tỷ đồng, còn lại 1.690 tỷ đồng là tiền thu từ hoạt động dịch vụ phụ trợ. Đây là con số kỷ lục chưa từng có mà tỉnh Bắc Giang thu được từ cây vải.

Có được thành quả như vậy, cũng là bởi năm nay, trái vải có chất lượng và mẫu mã rất tốt, nên thương lái trong và ngoài nước thu mua với giá rất cao. Kéo theo đó là các ngành phụ trợ cũng được hưởng lợi rất nhiều.

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6.000 tỷ đồng từ quả vải - 1

Các ngành phụ trợ cho quả vải cũng có doanh thu rất tốt

Ngay như các mặt hàng đá cây, thùng xốp cũng thu lợi không nhỏ từ vụ vải. Đá cây tại các xưởng ở địa phương dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ có giá 28.000 - 30.000 đồng/cái, loại to cao hơn 2.000 đồng.

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6.000 tỷ đồng từ quả vải - 2

Người dân phấn khởi vì quả vải được giá

Riêng đá lạnh, có những xưởng đã phải vận hành 24/24 với gần 50 công nhân, để sản xuất hơn 4 nghìn cây đá/ngày phục vụ nhu cầu thị trường. Các xưởng đá thậm chí đã đầu tư máy móc hàng tỷ đồng để sản xuất mà vẫn không đủ để phục vụ các cơ sở xuất khẩu. Nhiều chủ cơ sở cho biết, họ còn phải nhập đá ở các tỉnh lân cận để cung ứng đủ ra thị trường.

Giá đá cây trung bình là khoảng 35.000 - 45.000 đồng/cây, nhưng vào thời điểm “khan” hàng, giá đá cây có thể lên 55.000 đồng.

Trung Quốc lâu nay vẫn là thị trường xuất khẩu chính của trái vải Bắc Giang. Bằng chứng là theo số liệu mà Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) cung cấp, từ ngày 7 - 13/6, số lượng phương tiện chở mặt hàng vải xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh liên tục tăng, trung bình khoảng 150 xe vải/ngày.

Phá kỷ lục 60 năm, Bắc Giang thu hơn 6.000 tỷ đồng từ quả vải - 3

Năm nay, sức tiêu thụ vải của Trung Quốc vẫn rất mạnh khi chiếm tới 99,1% sản lượng vải xuất khẩu của cả tỉnh Bắc Giang. Con số ước đạt là khoảng 78.898 tấn.

Ngoài thị trường Trung Quốc với sức tiêu thụ vô cùng lớn, thì vải Bắc Giang cũng có mặt ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Tổng sản lượng tiêu thụ nội địa cũng không kém xuất khẩu là bao, ước đạt 67.412 tấn, chiếm tới 45,8% sản lượng tiêu thụ.

Thế Hưng