1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM

(Dân trí) - Từ hôm nay 16/5, Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson Paragon ở quận 7, TPHCM thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng chính thức đóng cửa sau 5 năm hoạt động.

Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM - 1

Theo đại diện Công ty TNHH Thùy Dương, chủ quản lý TTTM Parkson Paragon, kế hoạch di dời đã được thông báo tới các đối tác kinh doanh tại Parkson Paragon trước hai tháng và nhận được sự chấp nhận.

Việc di dời này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của các TTTM khác mang thương hiệu Parkson tại Việt Nam. Các quyền lợi của chủ thẻ khách hàng thành viên sẽ vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ hệ thống TTTM Parkson.

Hiện Parkson chưa nói rõ lý do di dời khỏi tòa nhà này và những khách thuê bán hàng tại đây sẽ đi về đâu.

Chính thức khai trương vào tháng 4/2011, dựa trên sự tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Kim Cương - chủ đầu tư Saigon Paragon, Parkson Việt Nam đã rót khá nhiều vốn đầu tư để thiết kế lại hoàn toàn mới Parkson Paragon, thu hút hơn 130 nhãn hàng thời trang quốc tế và trong nước cùng các dịch vụ ăn uống giải trí chuyên nghiệp hơn so với Saigon Paragon trước đây.

Thời điểm đó, Pakson cũng cam kết sẽ giữ vai trò nhà quản lý TTTM này với thời gian 19 năm. Như vậy đến nay chỉ mới 5 năm hoạt động, nhưng nhà đầu tư này phải dời đi nơi khác.

Trước đó vào tháng 1/2015, Parkson Landmark Keangnam ở Hà Nội cũng đã đột ngột quyết định đóng cửa và yêu cầu hàng trăm gian hàng phải chuyển ra ngoài trong vòng 2 ngày do thua lỗ kéo dài.

Nhật Linh

Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM - 2