1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ô tô Thái áp đảo thị trường xe nhập

(Dân trí) - Trong tuần qua từ ngày 30/3 đến 5/4/2018, thị trường xe nhập đã tăng trở lại khi đạt 986 ô tô nguyên chiếc, trong đó xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 600 xe, chiếm 60%.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, ô tô được đăng​ ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng các loại) cũng được đăng ký nhưng chỉ có số lượng hạn chế, ngoài ra chỉ duy nhất chiếc xe trên 9 chỗ được nhập khẩu và thị trường tiếp tục không nhập khẩu chiếc xe tải nào.

Xe nhập khẩu Thái Lan áp đảo xe nhập ở Việt Nam, trong tuần đã ghi nhận lượng xe Đức đã được nhập khẩu trở lại Việt Nam.
Xe nhập khẩu Thái Lan áp đảo xe nhập ở Việt Nam, trong tuần đã ghi nhận lượng xe Đức đã được nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần bao gồm xe xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 523 chiếc, tiếp theo từ Mexico là 52 chiếc.

Đặc biệt, trong tuần này thị trường đã ghi nhận có hơn 23 chiếc xe được nhập khẩu từ Đức; trong đó xe nhập từ Nhật Bản và Hoa Kỳ mỗi thị trường là 2 chiếc.

Trong tuần, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục thông quan vào Việt Nam, với trị giá hơn 46 nghìn USD. Chiếc xe này có xuất xứ từ Trung Quốc và nhập khẩu tại cảng của Đà Nẵng.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận nhập khẩu chiếc ô tô tải nào về nước, trong đó có 48 chiếc xe chuyên dụng được nhập về từ Beralus (40 chiếc), Trung Quốc 4 chiếc và Italia 4 chiếc.

Về lượng linh kiện nhập khẩu, Tổng cục Hải quan báo cáo từ ngày 30/3/2018 đến ngày 5/4/2018, Việt Nam chi hơn 55,6 triệu USD để nhập linh, phụ kiện ô tô các loại, thấp hơn 5 triệu USD so với tuần trước.

Xuất xứ linh kiện nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan với 14,2 triệu USD, Nhật Bản 11, 7 triệu USD, Trung Quốc là 9,8 triệu USD và Hàn Quốc là 7,5 triệu USD... 5 thị trường trên chiếm 85% tổng giá trị xe nhập khẩu.

Như vậy, trong tháng 3 năm 2018, tổng lượng xe ô tô nhập về đạt gần 3.700 chiếc, trong đó ô tô con là gần 3.100 chiếc (chiếm hơn 84%), ô tô tải chiếm hơn 520 chiếc, ô tô 9 chỗ là 21 chiếc và xe chuyên dụng là 59 chiếc.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập hơn 4.200 chiếc xe nhập khẩu, so với tổng lượng xe nhập khẩu cùng kỳ năm trước là hơn 26.366 chiếc, chỉ bằng 16% lượng xe cùng kỳ nhập về.

Nguyễn Tuyền

Ô tô Thái áp đảo thị trường xe nhập - 2