1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Nườm nượp đi mua đồ ứng phó với siêu bão Haiyan

(Dân trí) - Được dự báo là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay nên người dân không giám lơ là, chủ quan. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đổ ra các cửa hàng, chợ, siêu thị, cây xăng… để mua đồ dự trữ, ứng phó với siêu bão Haiyan.

Ngay từ sáng sớm 9/11, rất đông người dân đã đổ về tại các cửa hàng bán dây thép, ốc vít, đinh… để mua đồ về chèn chống nhà cửa.

Hối hả mua đồ về chèn chống lại nhà cửa
Hối hả mua đồ về chèn chống lại nhà cửa

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Tại ba cửa hàng liền kề nhau trên đường Tôn Đức Thắng, không khí mua bán khá hối hả, khẩn trương. Người mua thì hối, còn người bán không kịp lấy hàng. Xe của khách mua hàng để tràn xuống tận lòng lề đường. Mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là đinh to để đóng tôn, dây thép và bao cát.

Xe khách hàng để tràn xuống lòng lề đường 
Xe khách hàng để tràn xuống lòng lề đường 

Bác Hảo, người đang mua hàng cho biết, nghe dự báo thấy bão lần này mạnh lắm nên không dám chủ quan. Mới sáng ra tôi đã lo đi mua đinh và dây thép về để chèn chống lại nhà cửa.

Chọn mua đinh, ốc vít để đóng lại mái tôn
Chọn mua đinh, ốc vít để đóng lại mái tôn
Chọn mua đinh, ốc vít để đóng lại mái tôn
Mua dây thép để cột lại nhà
Mua dây thép để cột lại nhà

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng này cho biết, mặt dù sức mua tăng mạnh nhưng giá không tăng.

Tại các chợ truyền thống không khí mua bán cũng diễn ra tấp nập, hối hả. Mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất và mới nửa buổi sáng mà đã hết là thịt. Nhiều người phải chen lấn, tranh giành nhau để mua được hàng.

Mặt hàng thịt mới nữa buổi sáng đã hết sạch
Mặt hàng thịt mới nữa buổi sáng đã hết sạch

Chị Thu, người đang mua thịt cho biết, sáng ra tôi đã lo đi chợ sớm nhưng ở chợ Đống Đa đã hết sạch không còn miếng nào nên phải chạy lên đây.

Bên cạnh thịt thì các loại trứng và đồ ăn khô cũng được các bà nội trợ lựa chọn trong dịp này.

Rau xanh tăng giá nhẹ
Rau xanh tăng giá nhẹ

Do sức mua tăng mạnh nên nhiều tiểu thương đã lợi dụng tăng giá. Giá các loại thịt, cá hầu như đều tăng từ 20.000 – 40.0000 đồng/kg so với ngày thường. Còn các loại rau thì tăng nhẹ.

Lo đổ xăng dự trữ 
Lo đổ xăng dự trữ 

Tại các cây xăng cũng luôn đông nghịt người. Nhiều người không chỉ lo đổ đầy thùng xe mà còn mang cả can để mua xăng về dự trữ.

Tất cả đang cấp tập để phòng chống với siêu bão.


 

Khánh Hồng 

 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước