1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc được bảo hiểm trả hơn 4 tỷ đồng

(Dân trí) - Gia đình của nữ doanh Hà Thúy Linh (Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, kiêm phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng) - người bị sát hại ở Trung Quốc vừa được Công ty Bảo hiểm chi trả hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 13/12, đại diện một Công ty bảo hiểm chi nhánh tại Lâm Đồng xác nhận, vừa tiến hành chi trả cho gia đình nữ doanh nhân Hà Thúy Linh, bị sát hại ở Trung Quốc vào hồi tháng 9/2015 tổng cộng hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, bà Hà Thúy Linh đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một Công ty Bảo hiểm có chi nhánh tại Lâm Đồng, với mức phí đóng mỗi năm là 104.984.000 đồng, tương đương với mức bảo vệ hơn 4 tỷ đồng.

Khi đã đóng được 2 năm phí bảo hiểm, tháng 9/2015, nữ doanh nhân Hà Thúy Linh không may bị sát hại trong một chuyến công tác tại Trung Quốc. Ngay khi khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, ngày 11/12 vừa qua Công ty này đã chi trả các quyền lợi bảo hiểm trị giá 4 tỷ đồng cho gia đình doanh nhân Hà Thúy Linh.

Nữ doanh nhân Hà Linh trước khi bị sát hại ở Trung Quốc
Nữ doanh nhân Hà Linh trước khi bị sát hại ở Trung Quốc

Ngoài ra, gia đình doanh nhân Hà Linh còn được nhận thêm giá trị quỹ của hợp đồng, phí quản lý rủi ro và phí quản lý quỹ, tính đến ngày 22/9/2015 (thời điểm xác định bà Hà Thúy Linh tử vong) là gần 85 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, bà Hà Linh (46 tuổi) là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu chè ở Lâm Đồng. Năm 2002, bà Linh cùng chồng (người Đài Loan) thành lập Công ty TNHH HaiYih, trụ sở đóng tại vùng Cầu Đất (TP Đà Lạt). Năm 2008, sau khi chia tay chồng, bà Linh thành lập Công ty TNHH Hà Linh.

Ngoài kinh doanh chè, bà Hà Linh còn kinh doanh nhà hàng cà phê và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Trong một chuyến qua Quảng Đông (Trung Quốc) ký hợp đồng bán trà, bà Hà Linh bị đầu độc, sát hại và được thông báo bà tử vong vào ngày 22/9/2015.

Minh Anh