1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Long An:

Nông dân giăng băng rôn đòi nợ nhà máy đường gần trăm tỉ đồng

(Dân trí) - Gần 3 năm thu mua mía của nông dân nhưng Công ty Cổ phần NIVL (Long An) không chịu chi trả số tiền khoảng 95 tỉ đồng khiến nhiều người dân bức xúc.

Từ sáng sớm ngày 4/5 đến nay, hơn 20 nông dân, thương lái đã tập trung tại công ty Cổ phần NIVL (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) giăng các băng rôn với dòng chữ “ Đề nghị công ty mía đường NIVL thanh toán tiền mía vụ 2013-2016” để đòi tiền nợ.

Đáp trả lại động thái trên, công ty NIVL đã cho người đóng cổng, ngăn chặn nông dân vào phía trong công ty. Các lãnh đạo công ty cũng được nhân viên thông báo đi công tác xa.


Nông dân bất lực ngồi chờ đòi tiền nợ ngoài cổng công ty

Nông dân bất lực ngồi chờ đòi tiền nợ ngoài cổng công ty

Bà Nguyễn Thu Hà (thương lái thu mua mía) cho biết: “Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công ty NIVL nhưng không nhận được phản hồi. Trước sự chây ì của công ty NIVL các tiểu thương chúng tôi và nông dân đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần chồng chất nên buộc phải giăng băng rôn đòi tiền. Số tiền mà công ty NIVL nợ chúng tôi khoảng 95 tỉ đồng từ việc thu mua mía để sản xuất đường từ năm 2013 tới nay. Số tiền công ty NIVL nợ tôi gần 4 tỉ đồng, giờ mà không lấy lại được tiền gia đình tôi phải bán nhà đi trả nợ. Vì tin tưởng công ty NIVL nên chúng tôi mới để cho công ty nợ lâu như vậy”.

Công ty đóng cổng và thông báo lãnh đạo đi công tác xa
Công ty đóng cổng và thông báo lãnh đạo đi công tác xa

Sáng 5/5, trao đổi với Dân Trí, ông Trương Văn Triều – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết: “UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Lương Hòa báo cáo gấp sự việc để tìm cách giải quyết. Để đảm bảo an ninh trật tự và tránh sự kích động của người dân, UBND huyện cũng đã cử một số chiến sĩ công an đến hiện trường để nắm bắt tình hình, đồng thời ngăn chặn những hành vi quá khích của người dân”.

Được biết, công ty Cổ phần NIVL là công ty có 100% vốn Ấn Độ. Công ty này chuyên sản xuất đường và có trụ sở tại xã Lương Hòa (Bến Lức). Đây không phải là lần đầu nông dân, thương lái kéo đến công ty NIVL để đòi nợ. Trước đó, vào tháng 6/2014, nhiều nông dân, thương lái cử người thay phiên vào tận công ty để canh không cho vận chuyển đường từ trong kho ra ngoài nhằm tạo áp lực buộc công ty thanh toán số nợ trên 100 tỉ đồng.

UBND huyện Bến Lức và UBND tỉnh Long An cũng đã nhiều lần làm việc với Ban Giám đốc công ty đường NIVL để buộc giải quyết nợ cho nông dân và thương lái nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân và yêu cầu công ty NIVL lên làm việc để tìm cách giải quyết.

Xuân Hinh

Nông dân giăng băng rôn đòi nợ nhà máy đường gần trăm tỉ đồng - 3