1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tiền Giang:

Nông dân điêu đứng vì lúa chết non

(Dân trí) - Gần 20 ha lúa 11 ngày tuổi ở “Cánh đồng liên kết” ấp 4 (Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang) bỗng dưng bị héo lá rồi chết hàng loạt khiến nông dân điêu đứng. Người dân “tố” rằng lúa chết là do sản phẩm phân bón Lio Thái kém chất lượng.

Nông dân Nguyễn Hoàng Anh, ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc trồng 1 ha lúa OM 5451 cho biết: “Lúc đầu lúa phát triển bình thương, khi được 11 ngày tuổi tôi bón phân Lio Thái và sau đó vài ngày thì cây lúa có biểu hiện đỏ hoe rồi chết dần. Bây giờ lúa 20 ngày tuổi chỉ còn lưa thưa và cũng chết từ từ”.

Gần đó, hộ ông Hà Văn Ngoan, xuống giống 1,8 ha lúa giống OM-5451 cũng chịu tình cảnh tương tự khi bón phân được vài ngày thì lúa héo từ từ rồi chết.

Ông Ngoan bức xúc: “Từ khi gieo đến 11 ngày tuổi lúa vẫn xanh tốt bình thường nhưng sau khi bón phân Lio Thái vài ngày là lúa bắt đầu héo lá rồi chết từ từ. Sau đó, tôi dùng nhiều biện phát như rải vôi, xả nước vào để giải độc nhưng vẫn không cứu được lúa”.


Sau khi bón phân, lúa héo lá rồi chết từ từ

Sau khi bón phân, lúa héo lá rồi chết từ từ

Theo nhiều nông dân, mấy chục năm trồng lúa thì đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng như vậy. Trong khi đó, đây là năm đầu tiên nông dân ở địa phương vào mô hình “Cánh đồng liên kết” được Cty lương thực Tiền Giang hỗ trợ giống lúa OM-5451, Cty Freenfield hỗ trợ 30% phân bón (sản phẩm Lio thái) và Cty Hợp Trí hỗ trợ 30% thuốc nên bước đầu nông dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau đó gặp sự cố làm lúa chết nên ai cũng bức xúc.

Điều đáng nói là vào thời điểm họ đồng loạt bón phân Lio Thái cho lúa thì hộ bà Hà Thị Thương (ở cùng ấp) do bận công việc gia đình nên chưa kịp bón phân. Khi thấy lúa của những hộ dân kia bị chết, gia đình bà Thương ngưng ngay việc bón phân Lio Thái thì lúa của mình vẫn xanh tốt bình thường. Chính điều này khiến cho nhiều nông dân cho rằng nguyên nhân là do phân Lio Thái làm lúa của họ bị chết.


Người dân tố do bón phân Lio Thái nên lúa chết hàng loạt

Người dân "tố" do bón phân Lio Thái nên lúa chết hàng loạt

Bà Phạm Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Mỹ Thành Bắc cho biết: “Hiện tại đã nhận được phản ánh của người dân cho rằng lúa chết là do phân bón còn phía công ty cho rằng chưa thể kết luận do thuốc hay do phân bón”.

Theo bà Hiền, sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đang phối hợp với công ty cung cấp phân bón, thuốc để thử nghiệm lại sản phẩm để tìm ra nguyên nhân lúa chết do đâu.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu phân bón Lio Thái và thuốc của Cty Hợp Trí (dân chưa dùng hết – PV) gửi lên Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TPHCM) khảo nghiệm và đang chờ kết quả. Khi xác định được nguyên nhân sẽ tính tới chuyện bồi thường thiệt hại cho nông dân.

Minh Giang