1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Nới lỏng” cách ly xã hội, hàng không “bung” các chuyến bay nội địa

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kế hoạch khai thác các đường bay từ ngày 23/4-30/4. Riêng Hà Nội và TPHCM, Cục này lên kế hoạch tăng 20 chuyến bay/ngày.

“Nới lỏng” cách ly xã hội, hàng không “bung” các chuyến bay nội địa - 1
Hàng không bắt đầu tăng tần suất các chuyến bay nội địa sau "nới lỏng" các ly xã hội

Theo đó, với đường bay Hà Nội - TPHCM - Hà Nội, Cục Hàng không kiến nghị khai thác 20 chuyến bay/ngày, phân bổ số chuyến bay cụ thể cho từng hãng: Vietnam Airlines và Vietjet mỗi hãng  khai thác 6 chuyến bay/ngày, Bamboo Airways và Jetstar Pacific mỗi hãng khai thác 4 chuyến/ngày.

Đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng và ngược lại, khai thác 10 chuyến bay/ngày, trong đó Vietnam Airlines và Vietjet mỗi hãng được khai thác 3 chuyến bay/ngày; Bamboo Airways và Jetstar Pacific mỗi hãng khai thác 2 chuyến bay/ngày.

Với các đường bay khác, từ Hà Nội và TPHCM đi các địa phương mỗi hãng được khai thác 1 chuyến bay/ngày.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Với các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội và TPHCM, hãng hàng không phải bố trí hành khách ngồi giãn cách ít nhất 1 ghế.

Trước đó, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước việc cách ly xã hội nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường trong khi dịch bệnh có thể quay lại.

Các nhóm địa phương nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp cũng sẽ được xem xét để điều chỉnh. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia báo cáo Thủ tướng về các nhóm nguy cơ này tại cuộc họp 22/4 để “chốt” lại. Nếu tình hình an toàn thì nhiều địa phương có thể được hạ thấp nguy cơ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT, Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng phối hợp quyết định cho phép cấp chuyến bay đơn lẻ đối với người Việt Nam trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, yêu cầu về nước của công dân Việt Nam, tiếp nhận cách ly, tổ chức các chuyến bay…

Thủ tướng cũng đồng ý giao Vietnam Airlines làm đầu mối tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước.

C.N.Q