1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những nhà tuyển dụng được ứng viên yêu thích năm 2013

Mới đây, Mạng việc làm và tuyển dụng lớn nhất thế giới – CareerBuilder đã công bố kết quả khảo sát các ứng viên xin việc và công bố “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2013” tại Việt Nam.

“Nhà tuyển dụng của năm” là chương trình khảo sát được CareerBuilder thực hiện hàng năm tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Singapore… Tại Việt Nam, việc khảo sát được tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc, nhằm cung cấp các thông tin của ứng viên trong việc lựa chọn và phát triển sự nghiệp, qua đó đem đến cho nhà tuyển dụng cái nhìn toàn diện về nguyện vọng của ứng viên cũng như phân tích ấn tượng về doanh nghiệp trong góc nhìn của lực lượng lao động nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng.
 
Top 10 nhà tuyển dụng được ứng viên yêu thích nhất năm 2013

Top 10 nhà tuyển dụng được ứng viên yêu thích nhất năm 2013

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Năm 2013, đối tượng khảo sát bình chọn nhà tuyển dụng yêu thích từ danh sách 200 công ty tại Việt Nam do CareerBuilder cung cấp. Trong đó, bảng xếp hạng “Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất” được xác định qua số lượt bình chọn của hơn 17.000 người tham gia, bao gồm hai nhóm đối tượng chính là người lao động đã tốt nghiệp Đại học trong vòng 3 năm trở lại đây và sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trên cả nước.

Theo kết quả khảo sát Mạng Việc làm và Tuyển dụng CareerBuilder vừa công bố, công ty Coca-Cola đứng vị trí thứ 3 trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích năm 2013, sau Vinamilk và Unilever.

Coca-Cola được đánh giá là một trong những môi trường làm việc lí tưởng, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai và được ứng viên ưu tiên lựa chọn để phát triển sự nghiệp.

Có mặt tại 70 quốc gia, với mạng lưới hơn 10.000 website, hơn 200 triệu ứng viên tham gia, 2 triệu việc làm đăng tải mỗi năm, CareerBuilder hiện đang là mạng lưới tuyển dụng và việc làm lớn nhất trên toàn cầu. 

Nguyên Ngọc
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước