1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Architect Talk 2018

(Dân trí) - Ngày 8/12 vừa qua, sự kiện Architect Talk 2018 với chủ đề “Chất và Hồn trong kiến trúc” đã diễn ra tại Hà Nội và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng kiến trúc Việt.

Đây là năm thứ hai Architect Talk được TOTO Việt Nam phối hợp cùng Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam tổ chức. Sư kiện là cơ hội gặp gỡ và học hỏi dành cho cộng đồng kiến trúc tại Việt Nam với phần triển lãm và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi thiết kế kiến trúc mang tên “Phần Hồn của đô thị - Tái thiết kế không gian công cộng trong đô thị” và điểm nhấn chính là buổi diễn thuyết của Kiến trúc sư (KTS.) Hiroshi Naito – chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá và tác giả của những công trình kiến trúc công cộng mang đậm giá trị tinh thần, đẹp trong thẩm mỹ và hoàn hảo trong công năng.

Đến với sự kiện, khách tham dự có cơ hội tìm hiểu thêm về các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi qua triển lãm mô hình tác phẩm đặt tại sảnh chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Một góc triển lãm top 10 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi
Một góc triển lãm top 10 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi

Sau hơn 2 tháng diễn ra, cuộc thi đã tìm ra được 3 tác phẩm xuất sắc đạt giải chung cuộc do Ban giám khảo chuyên môn bình chọn. Bên cạnh đó, Giám khảo danh dự Hiroshi Naito cũng đã lựa chọn ra 3 tác phẩm để trao giải đặc biệt của cuộc thi. Tất cả 5 tác phẩm (một tác phẩm đạt giải kép) đạt giải đều được vinh danh tại Lễ trao giải ở phần đầu của chương trình.

Lễ trao giải cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi
Lễ trao giải cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi

Với chủ đề “Chất và Hồn trong kiến trúc”, sự kiện đã thu hút 1.700 người tham dự để lắng nghe những chia sẻ của KTS. Hiroshi Naito về “phần hồn” quan trọng trong kiến trúc. Với lối truyền tải gần gũi và súc tích, KTS. Hiroshi Naito mang đến cho người nghe những câu chuyện lý thú về hoàn cảnh ra đời và nguồn cảm hứng sáng tạo nên các công trình độc đáo của ông.

Hơn 1.700 người đã có mặt tại khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia để lắng nghe buổi diễn thuyết của KTS. Hiroshi Naito
Hơn 1.700 người đã có mặt tại khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia để lắng nghe buổi diễn thuyết của KTS. Hiroshi Naito

Cũng trong phần diễn thuyết, KTS. Hiroshi Naito đã chia sẻ rằng mỗi khi thiết kế một công trình, ông luôn tự đặt cho mình câu hỏi liệu phần “hồn” có đang chảy trong công trình đó không, và đưa ra nhận định: “Xây dựng một tòa nhà chọc trời không khó, cái khó nằm ở cảm nhận của những người sống trong đó như thế nào, và nó ảnh hưởng ra sao đến sự phát triển của thành phố”.

KTS. Hiroshi Naito diễn thuyết tại sự kiện
KTS. Hiroshi Naito diễn thuyết tại sự kiện

Ở phần tọa đàm với khách mời vào cuối chương trình, KTS. Hiroshi Naito đã đưa ra lời khuyên dành cho các KTS trẻ: “Lắng nghe là kỹ năng cần có của một KTS vì khi xây dựng một công trình, tất cả những cá nhân liên quan đều cần được coi trọng”. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng trí tưởng tượng là vô cùng quan trọng vì nếu không thể sống ở một nơi trong thời gian đủ dài thì chính bằng trải nghiệm và trí tưởng tượng của mình, một kiến trúc sư mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong hiểu biết về chính nơi đó và làm nên những công trình “có hồn”.

Thêm một mùa TOTO Architect Talk đã khép lại thành công với nhiều ấn tượng đẹp đẽ. Phát biểu tại sự kiện, ông Yamasaki Masao – Tổng Giám đốc TOTO Việt Nam đánh giá cao tính thiết thực và thời đại của chủ đề buổi diễn thuyết “Chất và Hồn trong kiến trúc” ở Architect Talk năm nay. Ông còn bày tỏ sự tâm đắc và cho biết triết lý sáng tạo của KTS. Hiroshi Naito không chỉ là bài học quý giá cho các kiến trúc sư mà còn có thể áp dụng vào chính hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty để tạo ra các sản phẩm đầy đủ “chất” và “hồn”.

Ông Yamasaki Masao (trái) – Tổng giám đốc TOTO Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Ông Yamasaki Masao (trái) – Tổng giám đốc TOTO Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

TOTO Architect Talk là sự kiện thường niên do TOTO Việt Nam phối hợp cùng Hội KTS Việt Nam tổ chức bắt đầu từ năm 2017, mang đến cơ hội giao lưu và học hỏi cho cộng đồng kiến trúc tại Việt Nam, từ đó lan tỏa tinh thần kiến trúc vì cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

TOTO Information Center – Trung tâm thông tin thuộc phòng Kinh doanh – Công ty TNHH TOTO Việt Nam là một điểm đến dành cho đối tượng là khách hàng chuyên môn nói riêng, và những người quan tâm đến lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nói chung.

Các hoạt động và mục tiêu của Trung tâm là một phần không tách rời nằm trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Theo dõi trang fanpage của Trung tâm Thông tin TOTO tại https://www.facebook.com/TOTOinformationcenter/ để cập nhật nhiều thông tin và sự kiện chuyên ngành kiến trúc thú vị sắp tới.

Địa chỉ:

*Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội

*TP. HCM: Tầng G TOTO Showroom, tòa nhà 1A, 1A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM